Sự thật liên quan đến tình trạng vô sinh ở phụ nữ

Không chỉ do bị rối loạn về hệ thống nội tiết tố, cơ quan sinh sản bị tổn thương mà hàng loạt nguyên nhân khác cũng chung tay gây ra tình trạng vô sinh.

1. Tác động của môi trường

Các vấn đề vô sinh đang gia tăng do lối sống hiện đại, môi trường. Tình trạng nhiễm độc tố gây ra 45-48% các trường hợp bị vô sinh ở phụ nữ.

Thức ăn nhanh và đồ ăn vặt, thực phẩm chứa nhiều thuốc trừ sâu gây rối loạn nội tiết tố dẫn đến vô sinh. Vì vậy, hãy thay đổi chế độ ăn uống và ăn thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh, an toàn hơn.

2. Sự căng thẳng

Vấn đề vô sinh khá phổ biến do tình trạng căng thẳng gây ra. Căng thẳng trong lối sống hiện đại đã trở thành một vấn đề chung đối với con người. Vậy nên, việc kiểm soát sự căng thẳng trong đời sống là điều thiết thực nhất. Để tránh điều này, hãy tránh những suy nghĩ tiêu cực, bình tĩnh giải quyết vấn đề, sống hạnh phúc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.

3. Tuổi tác cũng chịu trách nhiệm

Hiện nay, những phụ nữ kết hôn ở tuổi lớn hơn do sự nghiệp, đó là một nguyên nhân chính gây ra tình trạng vô sinh.

Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Bệnh viện Rockland (Anh), phụ nữ kết hôn ở tuổi quá lớn sẽ gặp nhiều vấn đề về chất lượng trứng, gây khó khăn trong việc sinh sản. Ngoài ra, vấn đề tăng huyết áp, lão hóa sớm cũng là nguyên nhân chính gây vô sinh.

4. Thiếu ngủ

Tình trạng vô sinh cũng tăng lên do thiếu ngủ. Do gánh nặng của công việc và tiệc tùng đêm khuya, phụ nữ không thể ngủ đủ giấc, do đó dẫn đến sự mất cân đối về kích thích tố và rồi nguy cơ vô sinh tăng lên. Do đó, phụ nữ nên ngủ ít nhất 7-9 giờ mỗi ngày để đảm bảo cho sức khỏe.

5. Do trọng lượng

Béo phì cũng gây ra các vấn đề vô sinh. Do thừa cân, nhiều loại vấn đề bệnh tật xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở phụ nữ.

ĐĂNG TRÌNH (Theo Onlymyhealth)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/su-that-lien-quan-den-tinh-trang-vo-sinh-o-phu-nu-14102.html