Sự thật ngỡ ngàng, 105 tên lửa hành trình Mỹ-Anh-Pháp phóng vào Syria tiền chỉ bằng 21 quả Kalibr Nga

Thật bất ngờ khi của 105 quả tên lửa hành trình Mỹ, Anh và Pháp bắn vào Syria lại chỉ bằng chi phí của 21 quả tên lửa Kalibr với ước tính khoảng 137 triệu USD, chưa tính chi phí nhiên liệu cho máy bay, tàu chiến và các khoản khác.

Trong trận tấn công hôm 14-4 vừa qua vào Syria, Liên quân do Mỹ đứng đầu đã bắn tổng cộng 105 quả tên lửa hành trình bao gồm Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ, SCALP-EG/Storm Shadow được phóng từ máy bay Anh và Pháp, cuối cùng là AGM-158 JASSM được phóng đi từ máy bay ném bom B-1B của Mỹ.

Đây đều là những loại tên lửa hành trình được coi là nằm trong tốp đầu của thế giới.

Trong đó Tomahawk là loại tên lửa có chiến tích nhiều nhất. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), đơn giá mỗi quả tên lửa Tomahawk khoảng 1,4 triệu USD.

Sức công phá kinh hoàng từ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết tuần dương hạm USS Monterey (CG-61) đã phóng 30 tên lửa Tomahawk từ Biển Đỏ. Với giá 1,4 triệu USD/quả. Như vậy CG-61 đã tiêu tốn 42 triệu USD chi phí tên lửa cho đợt không kích Syria.

Tàu khu trục USS Laboon (DDG-58) phóng 7 tên lửa Tomahawk, chi phí 9,8 triệu USD.

Tổng cộng 37 tên lửa đã được phóng đi ở hướng tấn công từ Biển Đỏ. Chi phí tên lửa cho hướng tấn công này hết 51,8 triệu USD

Tomahawk có thể mang nhiều loại đầu đạn kể cả đầu đạn chùm với sức công phá trên diện rộng.

Từ phía bắc Vịnh Ba Tư, tàu khu trục USS Higgins (DDG-76) phóng 23 tên lửa Tomahawk vào Syria, chi phí 32,2 triệu USD.

Từ một vị trí không xác định trên Địa Trung Hải, tàu ngầm tấn công hạt nhân USS John Warner lớp Virginia phóng 6 tên lửa Tomahawk, chi phí 8,4 triệu USD.

Tổng cộng các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã phóng 66 quả Tomahawk vào các mục tiêu ở Syria, chi phí tên lửa hết 92,4 triệu USD.

Từ lâu tên lửa hành trình Tomahawk luôn là đòn phủ đầu uy lực của Mỹ. Cho tới nay nó vẫn cực kỳ hiệu quả, vượt trên cả Kalibr của Nga nếu xét tổng thể các thông số.

Với trọng lượng 1.300 kg và chiều dài 5,56 m với phiên bản thường và trọng lượng 1.600 kg, chiều dài 6,25 m với phiên bản tăng cường.

Tomahawk mang được đầu đạn nặng 450 kg hoặc đầu đạn hạt nhân W80.

Thân tên lửa được chế tạo từ hợp kim nhôm, một số các bộ phận và bề mặt khí động học của tên lửa được chế tạo từ nhựa tổng hợp graphite-epoxy và trong suốt đối với các sóng radio. Để giảm độ phản xạ hiệu dụng, trên thân tên lửa, cánh tên lửa và bộ cánh ổn định đuôi, trên thân tên lửa được sơn phủ bằng lớp vật liệu hấp thụ sóng radar.

Tuy chỉ bay với tốc độ cận âm nhưng nhờ khả năng né tránh linh hoạt hệ thống phòng thủ của đối phương, nên Tomahawk dễ dàng bắn hạ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Khi tên lửa tiếp cận không gian phòng ngự của đối phương, tên lửa sẽ hạ xuống độ cao rất thấp chỉ từ 30m -130 m để tránh radar đối phương. Có được điều này là nhờ tên lửa được trang bị radar vẽ bản đồ địa hình để tránh vật cản.

Khi khoảng cách đến mục tiêu còn khoảng 50 hải lý (80,5 km) tên lửa sẽ hạ độ cao xuống còn 15 m so với địa hình và tăng tốc độ lên đến mach 1,2 để tấn công mục tiêu.

Loại tên lửa thứ 2 chính Scalp EG/Storm Shadow được sử dụng bởi tàu chiến và máy bay Pháp, ngoài ra còn được sử dụng bởi không quân Anh.

Tên lửa hành trình này được coi là loại vũ khí tầm xa mạnh nhất của không quân các nước Châu Âu trong khối NATO.

SCALP -EG/Storm Shadow có giá khoảng 900.000 EUR tương đương 1,12 triệu USD/quả.

Các cường kích Tornado GR4 của Anh đã phóng 8 tên lửa Storm Shadow ước tính tốn 8,96 triệu USD cho đợt không kích vừa qua.

Tiêm kích Rafale của Pháp đã phóng 5 quả SCALP-EG.

Trong khi tiêm kích Mirage - 2000 phóng 4 quả tên lửa SCALP-EG

Như vậy các máy bay của Pháp đã phóng 9 tên lửa SCALP-EG với tổng chi phí khoảng 10 triệu USD.

Khinh hạm tàng hình Aquitaine của Pháp phóng 3 tên lửa hành trình tấn công mặt đất MdCN (phiên bản dùng trên tàu chiến của Storm Shadow). Theo Naval Technology, tên lửa MdCN có đơn giá tới 3,3 triệu USD/quả, chi phí 9,9 triệu USD.

Như vậy, Pháp tốn 19,9 triệu USD cho vụ không kích Syria.

Loại tên lửa thứ ba tham gia vụ tấn công chính là AGM-158 JASSM được mệnh danh là sát thủ của các hệ thống phòng không cũng do Mỹ sản xuất.

AGM-158 JASSM là tên lửa hành trình không đối đất được phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer.

Hai phi cơ B-1B đã phóng 19 quả JASSM. Theo Defense Industry Daily, đơn giá mỗi quả JASSM khoảng 850.000 USD.

Như vậy tổng chi phí tên lửa AGM-158 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-1B vào khoảng 16,1 triệu USD.

Như vậy Mỹ, Anh và Pháp đã "nướng" hơn 137 triệu USD chi phí tên lửa để tấn công vào Syria hôm 14-4 vừa qua. Chi phí này chưa bao gồm nhiên liệu cho máy bay, tàu chiến và các khoản khác.

137 triệu USD cho 105 quả tên lửa hành trình trong một vụ tấn công là con số khá lớn, nhưng với chi phí ấy chỉ có thể bắn được 21 quả tên lửa hành trình Kalibr của Nga.

Với đơn giá lên tới 6,5 triệu USD/quả, Kalibr được mệnh danh là tên lửa hành trình đắt đỏ nhất nhất giới.

Nga đã bắn tổng cộng khoảng 108 quả tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu của phiến quân tại Syria.

Với đơn giá khoảng 6,5 triệu USD/quả, Nga đã "nướng" hơn 700 triệu USD, chi phí này chưa bao gồm chi phí cho phương tiện để phóng tên lửa bao gồm chiến hạm mặt nước và tàu ngầm tấn công.

Sở dĩ Kalibr đắt đỏ là do hữu nhiều tính năng công nghệ mới trong khi số lượng sản xuất của Nga lại không đủ lớn khiến chi phí bị đội lên rất cao.

Không thể phủ nhận Kalibr là dòng tên lửa hành trình cực mạnh của Nga, nó có tính năng giống như Tomahawk khi có khả năng triển khai trên cả chiến hạm mặt nước và tàu ngầm.

Sự ra đời của tên lửa Kalibr đã đánh bại thế độc tôn của Mỹ trong việc sử dụng tên lửa hành trình ra đòn tấn công phủ đầu vào đối phương.

Tên lửa hành trình Kalibr (được NATO định danh là SS-N-30A) là vũ khí tấn công mặt đất dẫn đường chính xác được sử dụng trên các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của hải quân Nga.

Tên lửa dài 8,9 mét, có đầu đạn nặng 450kg, có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,8 (980 km/h) và tầm bắn 1.500-2.500 km.

Tên lửa hành trình Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh Glonass, quán tính và radar chủ động ARGS-14E, giúp nó bay sát mặt đất ở độ cao 50 m, tự điều chỉnh đường đi dựa theo địa hình để tránh sự phát hiện của radar đối phương.

Đây cũng là tên lửa hành trình có độ chính xác khá cao khi cho sai số trong khoảng 3m.

Tên lửa hành trình Kalibr đánh tan mục tiêu của quân khủng bố IS tại Deir Ezzor, Syria.

Kalibr bay ở độ cao từ 50 – 150 m, khi đến gần mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 20 m và tấn công với tốc độ siêu âm, điều này khiến việc đánh chặn nó là rất khó khăn.

Quỹ đạo đường bay tên lửa rất phức tạp với sự thay đổi cả về độ cao và hướng bay. Điều đó cho phép nó có thể tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.

Hình ảnh chiến hạm mặt nước của Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí của phiến quân thánh chiến tại Syria.

Lần Nga sử dụng tên lửa hành trình gần đây nhất là đợt tấn công vào các phiến binh thánh chiến hồi giữa tháng 3 vừa qua.

Hình ảnh tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt mục tiêu được truyền thẳng về bộ chỉ huy Nga tại Syria.

Có lẽ trong tương lai Nga sẽ phải dùng nhiều biện pháp để hạ giá thành loại tên lửa này. Lúc đó họ mới có thể dễ dàng tung đòn tấn công đối phương mà không lo lắng quá về vấn đề chiến phí.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-su-that-ngo-ngang-105-ten-lua-hanh-trinh-myanhphap-phong-vao-syria-tien-chi-bang-21-qua-kalibr-nga/764627.antd