Sự thật ngỡ ngàng về người cha của trùm phát xít Hitler

Alois Hitler, cha của trùm phát xít Adolf Hitler, từng mong muốn con trai trở thành một viên chức nhưng mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà ông không thể ngờ đến. Trong con mắt Hitler, bố là người khiến y sợ hãi.

Cha của trùm phát xít Hitler tên là Alois Schicklgruber. Tuy nhiên, ông đổi thành Alois Hitler vào năm 1876.

Alois Hitler, cha của trùm phát xít Hitler, kết hôn với Klara Pölzl năm 1885.

Vợ chồng Alois - Klara đón chào sự ra đời của Adolf Hitler trong một căn phòng cho thuê tại căn nhà số 15 nằm trên đường Salzburger Vorstadt, thị trấn nhỏ Braunau am Inn, Áo ngày 20/4/1889.

Trong con mắt Hitler, người bố Alois luôn khiến y sợ hãi.

Nhà độc tài Hitler mắc chứng phức cảm Oedipus, tức là yêu mẹ và ghét bố. Chứng này xuất phát từ một lần tình cờ bắt gặp bố và mẹ "quan hệ".

Theo các chuyên gia, Hitler vừa phục tùng và tôn trọng bố nhưng cũng ghét bố.

Nhà độc tài Hitler coi bố như một kẻ thù cai quản gia đình bằng sự bất công và khắc nghiệt bạo chúa.

Alois Hitler muốn con trai Adolf Hitler trở thành một viên chức. Tuy nhiên, nhà độc tài Đức quốc xã không làm theo ước muốn của cha.

Cha của Hitler là một nhân viên hải quan. Ông làm công việc này trong hơn 40 năm và nghỉ hưu năm 58 tuổi.

Vào ngày 3/1/1903, Alois Hitler đến một quán trọ để uống rượu như mọi hôm. Tuy nhiên, ông đã ngã gục tại quán và qua đời. Nguyên nhân tử vong được cho là xuất huyết màng phổi.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/su-that-ngo-ngang-ve-nguoi-cha-cua-trum-phat-xit-hitler-790965.html