Sự thật nữ sinh trường Y tố bảo vệ bệnh viện đánh

Phía bệnh viện xác nhận không có việc bảo vệ giam giữ nữ sinh viên và không đủ cơ sở khẳng định bảo vệ đánh sinh viên này.

Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác nhận và cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào ngày 27/12 xung quanh xôn xao vụ nữ sinh trường Y tố bảo vệ bệnh viện đánh.

Theo ông Nghĩa, trích xuất camera ghi tại thang máy chưa thấy hành vi đánh người của bảo vệ hay giam giữ như phản ảnh, mà chỉ là mời làm việc lập biên bản.

"Thời điểm xảy ra sự việc, bảo vệ có mời nữ sinh viên đó ra khỏi chỗ thang máy của nhân viên rồi hai bên có lời qua tiếng lại. Sau đó, sinh viên tố bảo vệ bắt nhốt, đánh nhưng bệnh viện khẳng định là không có chuyện bảo vệ bệnh viện bắt nhốt, còn việc đánh thì không có đủ cơ sở để xác định là có đánh", bác sĩ Nghĩa nói.

Theo bác sĩ Nghĩa, sáng cùng ngày, ĐH Y Dược Cần Thơ có mời phía đại diện Công ty Bảo vệ Bình An (nơi cung cấp bảo vệ cho bệnh viện) ra để đối chất sự việc. Phía Công ty bảo vệ có xin lỗi vì thái độ bức xúc của nhân viên với sinh viên, còn nữ nhân viên bảo vệ vẫn khẳng định là không đánh sinh viên.

"Nếu những sinh viên đó chưa vừa ý thì có thể làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc này. Còn chúng tôi không nói là có đánh hay không đánh bởi cho đến giờ chưa đủ cơ sở kết luận là đánh", ông Nghĩa cho biết thêm.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại

Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện đề nghị ĐH Y Dược Cần Thơ nhắc nhở sinh viên chấp hành quy định của bệnh viện (không sử dụng thang máy dành cho nhân viên trong giờ cao điểm, sinh viên chỉ dùng thang máy chung với người bệnh hoặc đi thang bộ).

Đại điện Công ty Bảo vệ Bình An cũng chịu trách nhiệm về vụ việc và cho biết sẽ có biện pháp chấn chỉnh nhân viên của mình.

"Nhà trường sẽ bảo vệ sinh viên nhưng phải đúng và chấp hành quy định của bệnh viện. Còn phía công ty bảo vệ hứa sẽ chấn chỉnh nhân viên", một lãnh đạo ĐH Y Dược Cần Thơ nói.

Trước đó, theo tường trình của em T.T.T.T (sinh viên Y4 Trường ĐH Y dược Cần Thơ) khoảng 6h35 sáng 25/12, T. và bạn cùng lớp là L.T.T.H đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thi cuối kỳ lâm sàng (khoa ngoại tổng quát).

Khi cả hai đi đến khi vực cầu thang bộ thì thấy 2 sinh viên Y (năm ba) là N.T.D.D và P.T.T.N đi lại.

Sau đó, 4 sinh viên cùng nhìn về hướng thang máy nhân viên của bệnh viện. Lúc này, N. nói bảo vệ nhắc đừng đi thang máy nhân viên nên các sinh viên này định mở của thang bộ. Đúng lúc đó, thang máy chuyển bệnh nhân mở cửa, bên trong có 2 nữ bảo vệ.

“Một chị bảo vệ kêu các em qua đi thang máy chung. Tưởng chị cho đi nhờ nên tụi em chạy qua. Tụi em rủ thêm 2 bạn nam nữa đi chung thì chị là đưa tụi em đi xuống lập biên bản. Tá hỏa tụi em mới đi ra khỏi thang máy và giải thích tụi em không có đi thang máy nhân viên. Nhưng chị bảo vệ không tin mà cho rằng tụi em bấm thang để đi”, T. kể.

Nữ sinh trường y cho rằng thời điểm đó có giải thích là không bấm thang máy nhân viên và kêu nữ bảo vệ mở camera xem lại sẽ rõ, song nữ bảo vệ không tin.

“Em có nói sáng nay em phải thi, mong chị cho em đi, nhưng chị ấy nhất quyết không chịu. Em mở cửa thang bộ bước đi thì bị chị ấy giơ chân đá nhưng không trúng. Sau đó, chị ấy bước theo nắm áo khoác kéo ngược lại rồi đạp thẳng vào lưng em một cái mạnh. Chị ấy lôi em từ phía trong ra ngoài cửa thang bộ. Bạn em thấy vậy la lên, chị ấy mới buông ra”, tường trình của T.

Cũng theo lời T, sau đó nữ sinh này được đưa xuống dưới phòng bảo vệ rồi bị đóng cửa lại.

“Do phải đi thi nên 4 đứa tụi em làm bản cam kết nhận lỗi, nộp thẻ sinh viên để lên thi. Lúc này, cũng trễ giờ nộp bệnh án, cán bộ coi thi thông cảm nên vẫn cho chúng em thi", T. trình bày.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-nu-sinh-truong-y-to-bao-ve-benh-vien-danh-3394150/