Sự thật 'thần dược' Bồ công anh chữa khỏi ung thư trong vòng 24h

Thông tin cây Bồ công anh có thể tiêu diệt tế bào ung thư máu trong vòng 24h khiến nhiều người dân bàn tán và đổ xô đi mua loại cây này. Thậm chí, người bình thường cũng uống để phòng bệnh.

Đua nhau dùng “thần dược”

Vài ngày qua, nhiều người dân tại các tỉnh phía Nam, trong đó có TP.HCM... ra sức lùng sục cây Bồ công anh. Đây là loại cây mọc hoang. Trước, người dân chỉ cần tìm đến các khu nghĩa địa, khu đất trống không có người ở, là có thể tìm thấy số lượng lớn. Tuy nhiên, do khai thác quá nhiều, giờ, nó trở nên quý hiếm. Thậm chí, nhiều người còn mua ở nơi khác mang về bán kiếm lời.

Anh Nguyễn Hoài Hưng (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) nhận định, sở dĩ cây Bồ công anh được nhiều người lùng sục vì có thông tin cho rằng, nó có thể chữa được bệnh ung thư máu trong vòng 24h. Để chứng minh lời mình nói, anh cầm chiếc điện thoại vào mạng rồi chia sẻ: “Nhiều bài báo khẳng định như thế chứ không phải lời đồn nhảm đâu nha”.

Lá Bồ công anh được sấy khô

Theo trang Natural News đưa tin, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Windsor của Canada, do nhà sinh hóa Siyaram Pandey đứng đầu khẳng định, rễ cây Bồ công anh Trung Quốc có thể chữa được bệnh ung thư bạch huyết. Theo đó, đã có hai bệnh nhân bỗng dưng ổn định sức khỏe sau khi uống trà Bồ công anh một thời gian. Từ đó, nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu, thử nghiệm, chiết xuất rễ cây này điều trị cho những người mắc ung thư bạch huyết. Họ đưa ra kết luận, những tế bào ung thư đã bị tiêu diệt trong vòng 24h?!

Anh Hưng chia sẻ, thông tin này xuất hiện đã lâu. Tuy nhiên, vài ngày qua, nhiều người đọc lại, phát hiện loài cây được nói đến trong công trình nghiên cứu nên mọi người mới đổ xô tìm kiếm. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi không có người mắc ung thư máu, nhưng thấy mọi người tìm mua nhiều, tôi cũng mua về dự trữ phòng khi gặp chuyện không hay”.

PV tìm đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhiều người nhà bệnh nhân cũng chia sẻ, trước thông tin rễ cây Bồ công anh có thể chữa được ung thư máu, nên họ đã cho bệnh nhân uống nước nấu từ loài cây này. Tuy nhiên, việc cho các bệnh nhân uống chỉ là tự phát, không được các bác sỹ cho phép.

“Các bệnh nhân chữa ung thư máu ở đây, hầu như đều được uống nước nấu từ cây Bồ công anh. Quả thật, công dụng của nó thế nào chúng tôi không biết. Nhưng, có bệnh thì vái tứ phương. Hễ nghe nơi nào tốt, loại thuốc gì tốt là lại cho người bệnh thử. Biết đâu, dùng thế lại trúng và lành bệnh”, chị Dương Thị Diệu Linh (ngụ ngụ tỉnh Đồng Nai) thật thà nói.

Cũng theo chị Linh, ở quê chị, thời gian gần đây, nhiều người không có bệnh cũng uống nước nấu từ cây Bồ công anh với lý do phòng bệnh. Điều đáng nói, một số người có thể trạng yếu, khi uống nước này có dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu. “Ngay em ruột của tôi cũng có dấu hiệu như thế. Nhưng, thà chịu đựng một chút mà có thể tránh được bệnh, thì vẫn phải chấp nhận”, chị Linh chia sẻ.

Gia đình chị Linh sử dụng nhiều, nên không thể tự kiếm “thần dược”. Do đó, chị phải lên mạng, tìm kiếm người bán rồi đặt hàng. Tuần trước, mỗi kg có giá từ 50.000 đến 70.000 đồng. Mới hôm qua, chị liên hệ đặt mua thêm thì người bán báo giá mỗi kg tăng lên 100.000 đến 110.000 đồng với lý do khan hàng.

Bồ công anh được đồn thổi là “thần dược”.

Trao đổi với PV, bác sỹ Lê Văn Thắng (Bệnh viện Bình Dương) cho hay, có nghe thông tin một vài người nhà cho bệnh nhân uống nước nấu từ cây Bồ công anh với mong muốn tiêu diệt tế bào ung thư. Trong quá trình học cũng như công tác tại bệnh viện, vị bác sỹ này chưa bao giờ nghe thông tin có loài cây có thể chữa trị ung thư, ngay cả cây Bồ công anh. Do đó, bác sỹ Thắng khuyên người nhà không nên cho bệnh nhân uống loại nước này, hay nghĩ đến việc cho xuất viện tự điều trị để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Coi chừng tiền mất tật mang

Từ thông tin chị Linh cung cấp, PV liên hệ, tìm gặp người đàn ông tự xưng tên Sang tại một quán cà phê cóc ở quận Thủ Đức (TP.HCM). Sang cho biết, trước đây làm nghề buôn bán trái cây dạo. Mỗi ngày, số tiền kiếm được chừng 100 nghìn đồng. Những ngày qua, thấy nhu cầu của người dân mua cây bồ công anh nhiều, nên Sang đã chuyển sang buôn loài cây này.

Hết hàng, Sang bắt xe lên Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum... để mua, rồi mang xuống TP.HCM bán. Mỗi kg, anh ta kiếm lời từ 25.000 đến 35.000 đồng. Trước, Sang buôn cây Bồ công anh tươi, nhưng thời gian gần đây, để có thể vận chuyển nhiều nên chuyển sang buôn cây đã được phơi khô. Hàng khô đắt gấp đôi hàng tươi. “Nhờ chuyển sang loại hàng mới mà mỗi ngày tôi kiếm được hơn 500.000 đồng”, Sang hồ hởi khoe.

Khi PV hỏi, cây Bồ công anh có thật sự chữa khỏi bệnh ung thư máu không, Sang khẳng định: “Đảm bảo hết bệnh. Các nhà nghiên cứu của Canada đã nghiên cứu và có kết quả”. Gã rút ra ba bài báo được in từ internet để chứng minh lời mình nói. Không chỉ thế, gã còn bảo: “Không có tác dụng phụ, uống càng nhiều, càng sớm hết bệnh. Còn người bình thường có thể uống để phòng bệnh”.

Trong quá trình trò chuyện, PV gạ hỏi: “Bài báo khẳng định tế bào ung thư bị diệt trong vòng 24h. Vậy khách hàng của ông có ai lành bệnh chưa?”. Sang bối rối thừa nhận: “Trên báo nói thế, nhưng có phải thuốc tiên đâu. Họ tin thì uống thôi. Nói thật chứ công dụng thế nào tôi cũng không biết”.

Nguồn gốc ung thư do đâu?

Trong khi đó, lương y Phạm Văn Việt (chủ nhà thuốc Đông y Phúc Thọ Đường, quận 2, TP.HCM) cho biết, cây Bồ công anh có tên gọi khác là diếp dại, mũi mác, rau bao... thường mọc hoang. Theo y học cổ truyền, loại cây này có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa các bệnh mụn nhọt, viêm dạ dày, viêm họng... Nó cũng được dùng để chữa viêm tuyến vú, tắc sữa cho các phụ nữ sau sinh. Cách sử dụng thường sắc lấy nước uống.

Rễ cây Bồ công anh

“Cây Bồ công anh, đặc biệt là rễ chứa nhiều vitamin A, B6, B1, C và các loại khoáng chất vi lượng. Trong thực tế, loại cây này có tác dụng trong việc hỗ trợ chữa bệnh ung bướu ở thời gian đầu hoặc sau khi phẫu thuật nhằm nâng cao sức đề kháng. Riêng trường hợp Bồ công anh chữa bệnh ung thư thì tôi chưa được nghe đến”, lương y Việt khẳng định.

Lương y Lê Văn Bằng (Hội Đông y TP.HCM) cho rằng, riêng ung thư, một số thuốc mặc dù có công dụng bồi bổ, nhưng lại kích thích tế bào ung thư phát triển khiến bệnh tình thêm trầm trọng. Do đó, trong quá trình chữa trị, muốn kết hợp cả Đông y lẫn Tây y thì cần phải có sự tư vấn của các bác sỹ. Ngoài ra, Bồ công anh là loài cây có kháng sinh mạnh, tiêu hao độc tố trong cơ thể. Do đó, những người có thể trạng kém có thể bị sụt cân khi sử dụng, gây mệt mỏi. “Mọi người không nên vì những lời đồn thổi hay suy diễn mà tự ý dùng cây Bồ công anh chữa hay phòng bệnh ung thư”, lương y Bằng đưa ra lời khuyên.

Khi được hỏi, nhiều lương y có cùng ý kiến, có thể, rễ Bồ công anh có tác dụng trong điều trị ung thư máu, như các nhà khoa học thuộc đại học Windsor công bố. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nó có thể tiêu diệt hết toàn bộ tế bào ung thư. Riêng việc điều chế các loại thuốc, các nhà khoa học thường chiết xuất một vài chất riêng biệt và có thể dùng cả tạ loại cây đó mới có thể điều chế ra được một viên thuốc chứ không phải là dùng cả bộ rễ sắc uống như người dân vẫn nghĩ. Còn chuyện rễ cây Bồ công anh có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24h là điều không tưởng.

Nhóm PVĐT

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phong-su/su-that-than-duoc-bo-cong-anh-chua-khoi-ung-thu-trong-vong-24h-10044.html