Sự thật thông tin người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em bị đánh gục ở Hà Nội

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) vừa thông tin chính thức về vụ việc một người đàn ông bị người dân đánh, trói tay vì nghi bắt cóc trẻ em.

Báo Dân Việt đưa tin, chiều 1/8, trên mạng xã hội lan truyền clip kèm một số hình ảnh người dân trung tuổi có nhiều hình xăm bị hàng chục người hành hung, trói tay chân ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Theo nội dung được chia sẻ, người đàn ông bị người dân đánh đập được cho là bắt cóc trẻ em tại khu vực trường mầm non Yên Hòa. Khi phát hiện sự việc, người dân đã cầm gậy, xẻng và gạch bao vây, uy hiếp người đàn ông này.

Thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thông tin trên đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, trả lời Pv báo Tri thức trực tuyến, một lãnh đạo UBND phường Yên Hòa bác bỏ thông tin người đàn ông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em. Theo đại diện chính quyền địa phương, người đàn ông bị đánh liên quan đến vụ cướp giật tài sản, khi bị người dân vây đánh đã chạy vào trường học để trốn.

Công an phường Yên Hòa cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến giải vây, đưa người đàn ông trên về trụ sở. Theo lời khai ban đầu, anh ta có hành vi cướp giật tài sản, không có chuyện bắt cóc trẻ em.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/su-that-thong-tin-nguoi-dan-ong-nghi-bat-coc-tre-em-bi-danh-guc-o-ha-noi-a197900.html