Sự thật thú vị về loài kỳ nhông ít ai biết

Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu những điều thú vị có thể bạn chưa biết về loài kỳ nhông trong tự nhiên.

 Có 35 loài kỳ nhông khác nhau trong họ kỳ nhông. Nguồn ảnh: MNN.

Có 35 loài kỳ nhông khác nhau trong họ kỳ nhông. Nguồn ảnh: MNN.

Kỳ nhông thích tắm nắng. Cũng giống như các loài bò sát khác, kỳ nhông là động vật máu lạnh, phát triển mạnh ở vùng khí hậu nóng. Đó là lý do bạn thường thấy kỳ nhông tắm nắng dưới ánh mặt trời. Nguồn ảnh: MNN.

Kỳ nhông có thể dùng đuôi giữ thăng bằng. Mọi cuộc leo trèo, đa chiều, góc cạnh khác nhau, kỳ nhông thường dùng đuôi để giữ thăng bằng khi di chuyển thậm chí là trong tự vệ, tranh đấu.... Nguồn ảnh: MNN.

Có thể thay đổi màu da. Tùy thuộc vào tâm trạng và mục đích thích nghi sinh tồn, loài động vật này có thể thay đổi màu da từ xanh sang đen hoặc xám. Nguồn ảnh: MNN.

Có con mắt thứ 3. Kỳ nhông được biết đến là động vật có con mắt thứ 3 trên đỉnh đầu nhưng không hiện rõ. Nó hoạt động như một giác quan giúp kỳ nhông nhận diện các mối đe dọa từ trên không. Nguồn ảnh: MNN.

Kỳ nhông còn là tay bơi cừ khôi. Một số tay kỳ nhông biển ở quần đảo Galapagos được mệnh danh là những chuyên gia bơi lội suốt ngày hụp mình dưới biển để kiếm ăn, trong đó có cả tảo đỏ. Nguồn ảnh: MNN.

Có thể sống lâu như người. Các nhà khoa học nhận định kỳ nhông có thể sống từ 4 đến tận 60 năm tuổi. Nguồn ảnh: MNN

Theo Huỳnh Dũng/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-thu-vi-ve-loai-ky-nhong-it-ai-biet/20191122020727273