Sự thật trần trụi về đế chế nội y Victoria's Secret

Thăng trầm đẩy Victoria's Secret đến bờ vực sụp đổ và hàng loạt bê bối của hãng sẽ được đề cập trong phim tài liệu mới.

Phim tài liệu Victoria's Secret: Angels and Demons (tạm dịch là Victoria's Secret: Thiên thần và Ác quỷ) sẽ phát sóng trên Hulu ngày 14/7.

Trailer vừa được tung ra hé lộ một phần nội dung phim đề cập đến mối liên hệ giữa Les Wexner - cựu CEO L Brands (công ty mẹ của Victoria’s Secret) và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

New York Post tóm tắt: "Phim phơi bày lịch sử đen tối đằng sau sự hào nhoáng của thương hiệu. Ngoài việc kể cuộc đời bí ẩn của Les Wexner, Victoria's Secret: Angels and Demons còn tìm hiểu sâu tầng lớp tỷ phú và cách Jeffrey Epstein thu hút sự chú ý của hãng".

 Poster của phim tài liệu Victoria's Secret: Angels and Demons. Ảnh: Hulu.

Poster của phim tài liệu Victoria's Secret: Angels and Demons. Ảnh: Hulu.

Được đạo diễn và sản xuất bởi Matt Tyrnauer, bộ phim hứa hẹn cho người xem hiểu hơn những thăng trầm của hãng, lý do Victoria's Secret mất kết nối với khách hàng và doanh thu chạm đáy những năm gần đây.

"Victoria's Secret có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Trong phim, chúng tôi xem xét các khía cạnh, sự thay đổi khiến hãng không còn phù hợp với số đông, khó có thể tồn tại và bị các thương hiệu đối thủ đe dọa", đạo diễn Tyrnauer chia sẻ trên WWD.

Victoria's Secret được thành lập bởi Roy Raymond vào năm 1977, nhanh chóng trở thành nhà lẻ nội y lớn nhất nước Mỹ. Từ năm 1995, thương hiệu bắt đầu phát triển show thời trang thường niên với sự tham gia của Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, và về sau là Kendall Jenner, Gigi Hadid...

Tuy nhiên, đến năm 2019, hãng tuyên bố dừng sản xuất show thời trang sau nhiều lùm xùm, rating chạm đáy và doanh thu suy giảm suốt thời gian dài.

Stuart B. Burgdoerfer - Phó chủ tịch điều hành của công ty mẹ Victoria's Secret - tuyên bố: "Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là phát triển việc tiếp thị của Victoria's Secret ở giai đoạn tới. Và vì vậy, chúng tôi đang tìm cách để định vị lại thương hiệu cũng như quảng bá đến khách hàng một cách tốt nhất".

Adriana Lima (trái) và Alessandra Ambrosio, hai thiên thần kỳ cựu của Victoria's Secret, đã lần lượt rời thương hiệu. Ảnh: Victoria's Secret.

Vài năm trở lại đây là thời kỳ tăm tối nhất lịch sử của Victoria's Secret. Hồi năm 2018, Giám đốc tiếp thị Ed Razek gây phẫn nộ khi phát ngôn coi thường người mẫu ngoại cỡ. Hậu quả là hãng bị khán giả kêu gọi tẩy chay.

Số liệu của TV by the Numbers (trang web thu thập và phân tích dữ liệu xếp hạng truyền hình tại Mỹ) cho hay Victoria's Secret show 2018 có lượng người xem thấp nhất từ trước đến nay. Show có 3,27 triệu người xem và chỉ đạt 0,9% lượng khán giả mục tiêu từ 18 đến 49 tuổi.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-that-tran-trui-ve-de-che-noi-y-victoria-s-secret-post1334022.html