Sự thật về một ngày của hoàng đế Trung Hoa: Không phải ai cũng có thể vượt qua

Lịch làm việc và sinh hoạt trong 1 ngày của Hoàng đế nhà Thanh rất khác biệt với dân thường. Ảnh minh họa.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Hoàng đế được coi như "Thiên tử" (người được trời phái xuống để cai quản hạ giới). Danh xưng và địa vị cao quý ấy khiến nhiều người cho rằng cuộc sống trong cung cấm của người đứng đầu thiên hạ chỉ toàn nhung lụa, thưởng thức sơn hào hải vị.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sự thật là cuộc sống của các hoàng đế ở Tử Cấm Thành lại không hề xa hoa như người ta vẫn thường tưởng tượng.

Cuộc sống trong Tử Cấm Thành vốn dĩ không hề đơn giản.

Mặc dù là "con trời", một đại diện quyền lực ở nhân gian, đóng một vai trò quan trọng, đưa ra quyết định tối cao nhưng những vị quân vương này lại quản lý một bộ máy quan lại khổng lồ cùng việc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo rất nhiều quy tắc truyền thống đã có từ xa xưa.

Ngoài việc phải phê duyệt, xem xét hàng tá tấu chương từ các quan lại gửi lên, các vị hoàng đế còn phải thường xuyên "chịu đựng" sự giám sát, túc trực ngày đêm từ phía những thái giám, quan lại và nguy cơ từ những kẻ có ý đồ tạo phản.

Hoàng đế phải xử lý rất nhiều tấu chương trong 1 ngày. Ảnh minh họa

Chính vì vậy, một ngày của hoàng đế nhà Thanh cũng khác xa so với dân thường và thậm chí là "cơn ác mộng" đối với rất nhiều người ngày nay. Một trong những thử thách đầu tiên là dậy sớm. Việc thức dậy sớm vốn là thử thách không hề dễ dàng với chúng ta ngày nay.

Không những phải chịu sự giám sát, túc trực của rất nhiều người, Hoàng đế còn phải đề phòng những kẻ có ý đồ tạo phản. Ảnh: Sina

Tuy nhiên, những bậc thiên tử triều đại nhà Thanh thường phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay y phục, tiếp thu giáo huấn được truyền lại của các bậc tổ tiên,... thì tới 7 giờ sáng là thời điểm hoàng đế ăn sáng và sau đó là chọn lựa những vị quan viên sẽ gặp trong ngày, cũng như chuẩn bị thiết triều (đã được quy định), đọc và phê duyệt tấu chương,...

Cả ngày bận rộn với hàng trăm tấu sớ, việc quốc gia đại sự, các vị hoàng đế chỉ thực sự nghỉ ngơi sau 8h tối.

Theo Nguyễn Hằng/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/su-that-ve-mot-ngay-cua-hoang-de-trung-hoa-khong-phai-ai-cung-co-the-vuot-qua/20200406083905151