Sự thật về nhà văn hóa vừa xây xong đã phá tại Thái Nguyên?

Nhiều thông tin cho rằng, nhà văn hóa xóm Phương Nam 2 (Đại Từ) vừa xây xong sẽ bị phá để nhường chỗ cho công ty Bình Sinh để khai thác mỏ.

Đến mỏ sét cao lanh tại thôn Phương Nam 2, xã Phú Lạc (Đại Từ, Thái Nguyên) nhiều người vẫn chưa hình dung ra đây là một công trường khai thác cao lanh. Bởi mỏ sét Cao Lanh mới được cấp phép Bộ Tài nguyên và Mô trường cấp phép cho công ty Bình Sinh ngày 1/3/2018.

Người dân khẳng định họ vẫn đang sống chung với khai trường, vì thời gian trước mắt việc khai thác chưa ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Không những thế đơn vị cấp phép còn “hào phóng” khoan 14 giếng nước cho các hộ dân trong thôn sinh hoạt, đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con.

“Hại” thì chưa thấy nhưng lợi thì bà con đã được hưởng, bởi công ty còn bỏ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa đoạn đường liên xã xuống cấp trầm trọng để đảm bảo giao thông được an toàn, thông suốt. Cùng với đó, khơi thông mương máng để tránh ngập, nước tràn vào nhà của người dân.

Nhiều người khẳng định, mặc dù có công trường khai thác mỏ ngay gần khu vực người dân đang sinh sống, nhưng xã Phương Nam vẫn “vù vù” tiến về đích với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc, huyện Đại từ cho biết: Xã Phú Lạc chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và quy hoạch xây dựng nông thôn từ năm 2012. Việc xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình, một giai đoạn dài, cần huy động rất nhiều nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện tất cả các tiêu chí. Đồng nghĩa rằng tất cả các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội địa phương đã được đảm bảo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc.

Theo ông Hưng, xã Phú Lạc quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2018, với quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy sẽ phải tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, những tiêu chí đạt rồi sẽ tiếp tục nâng cao và phát triển.

“Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, đối với tiêu chí cấp xóm gồm 20 nhà văn hóa thuộc diện sửa chữa, xây mới. Ngày từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của xã đã rà soát đối với các xóm, để nhân dân quyết định nên xây mới hay sữa chữa.”

Tuy nhiên, tại xóm Phương Nam 2, mặc dù từ năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên cấp quyết định chủ trương đầu tư về việc khai thác mỏ sét cao lanh. Nhưng sau đó tại khu vực nằm trong vùng được cấp phép khai thác mỏ vẫn xây dựng lên một nhà văn hóa mới, khang trang với diện tích 450m2.

Từ ngày hoàn thành, công trình nhà văn hóa đã được nhân dân sử dụng và sinh hoạt hiệu quả.

Công trình có tổng chi phí hơn 300 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại do người dân đóng góp theo số nhân khẩu.

Do đó, nhiều thông tin cho rằng, công trình này mới xây xong đã sắp bị phá bỏ để nhường chỗ cho công ty CP Khai khoáng Bình Sinh khai thác mỏ.

Khi tìm hiểu thực tế phóng viên được biết, khu vực này vẫn đang là nơi sinh hoạt chung không chỉ cho thôn Phương Nam 2 mà còn 2 thôn lân cận cũng đến “họp nhờ”. Hầu hết tất cả các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thiếu nhi đều được tổ chức tại đây.

Ngày 7/5/2018, giữa Công ty Bình Sinh, UBND xã Phú Lạc và xóm Phương Nam 2 đã làm việc và thống nhất ký cam kết liên quan đến công trình văn hóa trên.

Cụ thể, bản cam kết nêu rõ: Công ty CP Đầu tư Khai khoáng Bình Sinh nhất trí cho xóm Phương Nam 2 xây nhà văn hóa trên vị trí cũ và cam kết khi nào công ty sử dụng đến diện tích đất của nhà văn hóa thì công ty sẽ tìm vị trí mới đủ diện tích khuôn viên 500m2, xây lại nhà văn hóa hoàn chỉnh theo thiết kế của UBND huyện Đại từ để hoàn trả nhân dân sinh hoạt.

Trước khi xây nhà văn hóa, công ty Bình Sinh đã cam kết sẽ xây cho công trình mới khi khai thác đến phần diện tích nhà văn hóa cũ.

Trao đổi với phóng viên, anh Lý Thanh Tùng, người dân xóm Phương Nam 2, xã Phú Lạc cho biết, trước khi quyết định xây mới nhà văn hóa cũ, Công ty Bình Sinh và nhân dân đã thống nhất chuyển chỗ nhưng không tìm được đất nên quyết định xây tại vị trí cũ. Công ty cũng hứa khi sử dụng đến phần đất của nhà văn hóa sẽ có trách nhiệm xây một nhà văn hóa tại vị trí mới phù hợp hơn, diện tích lớn hơn.

“Nhân dân chúng tôi đều đồng thuận bởi người dân vẫn phải sinh hoạt, mỗi dịp quan trọng, một ngày chúng tôi đều không thể thiếu được nhà văn hóa. Tôi bất ngờ trước thông tin vừa mới xây đã vội phá nhà văn hóa để bàn giao cho công ty, vì đến nay chưa có chủ trương tháo dỡ. Người dân đã thỏa thuận với công ty nếu sau này dân chúng tôi chưa di dời được hết đến khu tái định cư vẫn chưa được tháo dỡ nhà văn hóa, vì còn phải lấy chỗ để họp.”

Trưởng thôn Phương Nam 2 Lý Đức Thịnh cho biết: Sau khi được công ty ký cam kết với người dân và chính quyền xã, bà con chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Lúc nào công ty sử dụng đến phần diện tích đất nhà văn hóa thì đồng nghĩa với việc chúng tôi đã có nhà văn hóa mới đẹp hơn, khang trang hơn rồi.

Trưởng thôn Phương Nam 2 Lý Đức Thịnh.

Lý giải về việc chính quyền đồng ý xây dựng nhà văn hóa dù nằm trong quy hoạch khai thác khoáng sản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc cho biết: Bước đầu chính quyền xã và người dân cũng băn khoăn, trăn trở vì đã nằm trong quy hoạch rồi thì việc xây dựng nà có hợp lý không. Nhưng sau khi xem xét, chúng tôi cảm thấy việc xây nhà văn hóa hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

“Sau khi tổ chức cuộc họp các bên, được biết, Công ty Bình Sinh có thời gian khai thác mỏ rất dài, lên tận 26 năm. Những năm đầu, việc khai thác chưa thể hưởng đến các công trình công cộng của xã, trong đó có công trình nhà văn hóa và đường bê tông.

Anh Lý Thanh Tùng, người dân xóm Phương Nam 2 cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có chủ trương tháo dỡ nhà văn hóa của xóm.

Dưới sự thảo luận của chính quyền và nhân dân, chúng tôi đã quyết tâm cao và đi đến thống nhất xây dựng nhà văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong thời điểm hiện tại cũng như trong những năm tiếp theo. Chính vì thế, biên bản cam kết giữa công ty và nhân dân được sự ủng hộ, đồng thuận rất cao.”

Theo trưởng thôn Lý Đức Thịnh, công trình nhà văn hóa đã được khánh thành đúng ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đây là niềm vui lớn của bà con chúng tôi, sau khi hoàn thành là nơi để các em thiếu nhi tổ chức vui chơi văn nghệ, văn hóa dân gian, có thể nói việc sử dụng và khai thác rất hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có chủ trương tháo dỡ ngay hoặc di dời nhà văn hóa như những thông tin đã đồn đoán trước đây.

Châu Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/su-that-ve-nha-van-hoa-vua-xay-xong-da-pha-tai-thai-nguyen-d104285.html