Sự thật vụ thai phụ câm điếc ở Thanh Hóa bị nam thanh niên đánh nhập viện

Đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin bất ngờ liên quan đến nghi vấn người nhà thai phụ câm điếc tố chị này bị nam thanh niên hành hung nhập viện.

Chị Nguyễn Thị Hằng bị thương tích phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Ảnh: Người Lao Động

Chị Nguyễn Thị Hằng bị thương tích phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên nhiều trang MXH, khoảng 20h ngày 16/8, khi gia đình ông Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1960, trú tại thôn Thái Thượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có người gọi, sau đó có tiếng đập phá cổng.

Ông Nhẫn ra mở cổng, bất ngờ bị 2 bố con ông Chăm (ngụ cùng xã) xông tới chửi bới, sau đó dùng gậy đánh vào đầu. Thấy bố bị đánh, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, con gái ông Nhẫn, bị câm điếc) lao ra can ngăn thì bị Thủy (con trai ông Chăm) ném gậy vào đầu dẫn tới bị thương. Nạn nhân sau đó đã được người thân băng bó vết thương rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Vũ Quang Thơm, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, xác thông tin chị Hằng bị thương tích và được người thân đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn lại cung cấp thêm thông tin bất ngờ về sự việc. Theo đó, ngay sau nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Công an xã Tượng Sơn đã có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc đồng thời trong ngày cũng triệu tập các bên liên quan để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

Ông Thơm cho hay: "Trong vụ việc này, không liên quan đến tiền nong mà chỉ là mâu thuẫn trong lời nói, ông nọ bảo ông kia nói xấu. Nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình ông Chăm muốn di chuyển phần mộ người thân từ trên đồi xuống nghĩa trang của xã, nhưng gia đình ông Nhẫn không đồng ý cho di chuyển”.

Thấy vậy bố con ông Chăm đã xuống tận nhà để hỏi về vấn đề tại sao không cho chuyển mộ. Khi bố con ông Chăm đến nơi thì ông Nhẫn không cho vào nhà rồi đóng cửa nhà lại. Tại đây, giữa 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Trong lúc bực tức Thủy đã ném cây gậy vào trong nhà rồi trúng cửa sổ sau đó chiếc gậy ra rơi bắn vào đầu chị Hằng khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

"Đây là sự việc đáng tiếc, do hai bên không kiềm chế được nóng giận, sau khi xảy ra sự việc trên thì gia đình nhà ông Chăm cũng đã đến nơi thăm hỏi đồng thời nhận trách nhiệm chăm sóc, lo viện phí cho chị Hằng và mong muốn được bỏ qua", ông Thơm thông tin thêm.

Được biết, tại địa phương, 2 bố con ông Chăm chưa có tiền án, tiền sự nào, chấp hành pháp luật tốt, còn ông Nhẫn đang làm trong tổ an ninh của Công an xã Tượng Sơn. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình đôi bên cũng không có mâu thuẫn cá nhân gì.

Hiện Công an xã Tượng Sơn đã hoàn tất hồ sơ vụ việc gửi lên Công an huyện Nông Cống để làm rõ sự việc.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/su-that-vu-thai-phu-cam-diec-o-thanh-hoa-bi-nam-thanh-nien-danh-nhap-vien-72900-5.html