Sự thay đổi cần thiết của tuyển Pháp

Những mối lo về lực lượng, lối chơi trước ngày sang Nam Phi được tuyển Pháp giải tỏa bằng trận thắng nhẹ 2-1 trước Costa Rica trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng qua.

Trước trận giao hữu gặp Costa Rica, dư luận Pháp tỏ ra lo lắng khi các bác sĩ thông báo tiền vệ trung tâm L.Diarra dính chấn thương và chắc chắn không thể cùng đội đến Nam Phi. Sự vắng mặt này khiến HLV Domenech vò đầu bứt tai, bởi tiền vệ đang chơi cho Real Madrid là “con cưng” của nhà cầm quân này trong sơ đồ ưa thích 4-2-3-1, có thiên hướng phòng ngự. Chính sự thiếu vắng Diarra buộc Domenech phải lập tức thay đổi lối chơi của “gà trống” sang sơ đồ 4-3-3 trong trận tiếp Costa Rica. Thế nhưng, sự thay đổi bắt buộc trên vô tình giúp tuyển Pháp chơi mạch lạc hơn và các ngôi sao vốn bị bó trong chiến thuật cũ như Ribery, Malouda, Diaby... lại có cơ hội thể hiện kỹ thuật trong tấn công. Trên thực tế, sự thay đổi lối chơi là rất cần thiết cho tuyển Pháp trước thềm World Cup, khi với sơ đồ 4-2-3-1 tuyển Pháp phải trầy trật ở vòng loại World Cup và chỉ có vé sau trận play-off nhờ “bàn tay” của Henry trước CH Ireland. Trở lại diễn biến trận đấu, HLV Domenech bất ngờ để T.Henry ngồi ngoài. Govou, Ribery chơi phía sau mũi nhọn N.Anelka trên hàng tiền đạo. Ở tuyến giữa, Gourcuff có nhiệm vụ thu hồi bóng và tổ chức lối chơi, còn Toulalan và Malouda dạt ra 2 cánh. Sơ đồ này giúp tuyển Pháp không những “bay nhảy” hơn trong các pha tấn công (26 lần dứt điểm so với 7 lần của Costa Rica), mà còn khá nguy hiểm trong những pha phản công chớp nhoáng. Hai tình huống ghi bàn của “Những chú gà trống Gaulois” đến từ những huống như thế sau khi bị đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 11 (C.Hernandez lập công). Ở bàn thắng gỡ hòa (phút 21), Toulalan cướp bóng và chuyền nhanh cho Ribery trước khi tiền vệ của Bayern Munich căng ngang nguy hiểm trong vòng cấm, Douglas Sequeira (Costa Rica) luống cuống đốt lưới nhà. Trong bàn ấn định tỷ số 2-1 (phút 83), Diaby với một pha độc diễn qua hàng loạt cầu thủ khách - điều rất ít thấy trong cách chơi của tuyển Pháp - trước khi chuyền cho Valbuena ghi bàn. HLV Domenech tỏ ra rất phấn khởi sau trận thắng Costa Rica với phát biểu: “Sự thay đổi lối chơi ở trận này là rất cần thiết cho đội tuyển khi ngày khai mạc World Cup chỉ còn hơn 2 tuần. Tôi rất hài lòng do cả đội đã chơi khá tốt, kể cả các cầu thủ được tung vào sân thay người như: Valbuena, Henry, Diaby... Valbuena đã chứng tỏ với người hâm mộ Pháp vì sao anh ấy được đứng trong danh sách 23 cầu thủ của tôi”. Dẫu vậy HLV Domenech vẫn chưa thể làm an tâm người hâm mộ trong khâu phòng thủ. Gallas đã trở lại sau chấn thương, nhưng việc kéo Abidal (thường xuyên đá hậu vệ trái ở CLB Barcelona) vào chơi ở vị trí trung vệ đã tạo ra khá nhiều sơ hở trong các tình huống Costa Rica triển khai tấn công. Tuy nhiên với những dấu hiệu tích cực trong lối chơi, HLV Domenech có thể hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện ở trận này. Sắp tới, tuyển Pháp vẫn còn 2 trận giao hữu với Tunisia và Trung Quốc trước khi đến Nam Phi. Cũng trong hôm qua, HLV tuyển Mỹ B.Bradley đã công bố danh sách 23 cầu thủ sang Nam Phi. Ở trận giao hữu gặp CH Séc sau đó, Mỹ bất ngờ thất thủ 2-4 ngay trên sân nhà. Tuyển Đức hạ U.20 Tirol (Ý) với tỷ số “khủng”: 24-0. Chile và Uruguay cũng có những trận thắng trước Zambia (3-0) và Israel (4-1). Tuyển Úc trở thành đội bóng đầu tiên có mặt ở Nam Phi sau khi đáp chuyến bay đến Johannesburg vào chiều 26.5. Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201022/20100528004834.aspx