Sự thực gây sốc của những động vật bạn ngỡ quen thuộc

Có những động vật quen thuộc như tôm, voi, dơi... mà con người cứ ngỡ đã vô cùng hiểu biết, nhưng không phải ai cũng hay về những khám phá kỳ thú mà những động vật này sở hữu.

Sự thực kỳ thú về động vật đó là ếch không thể nôn mửa. Nếu có, nó sẽ nôn ra toàn bộ dạ dày của nó.

Mắt của một con đà điểu châu Phi lớn hơn não của nó.

Loài kangaroo không thể đánh rắm.

Hươu cao cổ không có dây thanh âm.

Loài dơi luôn rẽ trái khi rời khỏi một hang động.

Một con bò cho khoảng 200.000 ly sữa trong cả cuộc đời của nó.

Gần 3% băng ở các sông băng Nam Cực là nước tiểu chim cánh cụt.

Một con lười phải mất đến hai tuần để tiêu hóa hết thức ăn của nó.

Bạn có thể dễ dàng thôi miên một con ếch bằng cách đặt nó nằm ngửa và nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nó.

Khác với sừng của các loài vật khác hình thành từ mô xương, sừng tê giác hình thành từ mô lông, do đó có thể bóc tách được.

Voi là động vật duy nhất không thể nhảy trong thế giới động vật.

Bạn sẽ cảm thấy khó tin nhưng sự thực là sên có 4 mũi, trong đó một cặp mang để thở và một đôi lỗ mũi để ngửi.

Dấu vân tay của gấu túi Koala giống con người tới mức kính hiển vi điện tử quét (SEM) cũng khó có thể phân biệt được.

Một con ốc có thể ngủ liền một mạch trong ba năm. Đây là khám phá đáng kinh ngạc về giấc ngủ của động vật.

Sự thực gây sốc mà ít ai biết đến là trái tim của một con tôm nằm ở đầu của nó.

Mời quý vị xem video: Kịch tính những trận chiến động vật sống còn

Lưu Thoa (theo DD)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/su-thuc-gay-soc-cua-nhung-dong-vat-ban-ngo-quen-thuoc-1291515.html