Sự thực khác sau việc S-300 'án binh bất động' tại Syria

Trong khi nhiều tờ báo đăng tải việc hệ thống phòng thủ S-300 của Nga tỏ ra không hiệu quả trong khả năng phòng thủ ở Syria, mới đây tờ Sputnik của Nga đưa ra một góc nhìn khác về sức mạnh của S-300.

Theo Sputnik, hệ thống phòng không S-300 đã chứng minh sức mạnh và tính hiệu quả của chúng khi đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Syria, trong đó có những cuộc tấn công dồn dập của lực lượng máy bay không người lái – thứ vũ khí mà không phải tất cả hệ thống phòng không đều có thể xử lý được.

Hệ thống phòng không S-300 được đặt gần thành phố Voronezh của Nga, 500km về phía Nam Moscow. Hệ thống phòng thủ này mới đây đã được nâng cấp bằng việc được bổ sung một phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không huyền thoại S-300 được gọi là S-300MP2 Favorit (NATO gọi là SA-20b Gargoyle b).

Hệ thống nâng cấp S-300 đã củng cố thêm năng lực cho mạng lưới phòng không ở vùng cấm xâm nhập – đây là vùng không có máy bay nào của đối thủ tiềm năng của Nga có thể bay một cách an toàn.

Hệ thống phòng không S-300 đã chứng minh sức mạnh và tính hiệu quả của chúng khi đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Syria

Hệ thống phòng không S-300 đã chứng minh sức mạnh và tính hiệu quả của chúng khi đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Syria

Trung đoàn phòng không ở Voronezh là một trong những đơn vị quân đội quan trọng nhất đối với an ninh của nước Nga bởi nó bảo vệ bầu trời Moscow từ phía nam cũng như các căn cứ quân sự của Nga trong khu vực cùng với một nhà máy hạt nhân. Vì thế, trung đoàn ở Voronezh phải được trang bị một trong những vũ khí tối tân nhất của Nga.

Dù hệ thống S-300MP2 chưa bằng được hệ thống S-400 hiện đại nhưng nó vẫn là thứ vũ khí được nâng cấp rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm của nó là MP1. Tầm bắn hiệu quả của nó đã tăng gần gấp đôi, lên tới 200km đối với tên lửa phi đạn đạo và 40km với tên lửa đạn đạo.

Tốc độ cũng là điểm mạnh của hệ thống vũ khí này. Người đứng đầu trung đoàn phòng không Evgeny Dunaev nhấn mạnh rằng S-300MP2 không chỉ tốt trong việc phát hiện, theo dõi và hạ gục kẻ thù từ xa mà còn rất cơ động.

"[S-300MP2] rất dễ điều khiển, cho phép chúng tôi thay đổi địa điểm triển khai nhanh chóng. Thời gian triển khai tổng thể không quá năm phút, khi chúng sẵn sàng khai hỏa. Các hệ thống phòng không này có thể hoạt động trên mọi địa hình, trong mọi thời tiết và bất cứ lúc nào trong ngày ", ông Dunaev giải thích.

S-300 không chỉ là một vũ khí mạnh, mà còn là vũ khí có tốc độ bắn nhanh. Chỉ mất khoảng 60-90 giây kể từ khi máy bay hoặc tên lửa của đối phương bị phát hiện vũ khí này có thể hạ gục “kẻ thù” từ khoảng cách tối đa. Tên lửa bay với tốc độ 2.100 mét mỗi giây và có thể bao quát phạm vi 200 km trong khoảng 1,5 phút.

Không có gì ngạc nhiên khi với những đặc điểm như vậy, các hệ thống phòng không S-300 đã cho thấy kết quả ấn tượng ở Syria ngay cả trước các cuộc tấn công tinh vi. Chúng đã giúp bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim trước các cuộc tấn công dày đặc của các máy bay không người lái do phiến quân địa phương.

Mặc dù có những nâng cấp lớn về đặc điểm, thuật toán theo dõi và phần mềm, cơ chế tinh vi của S-300MP2 giờ đây thực sự dễ xử lý hơn cho các binh sĩ khi so sánh với MP1. Trước đây, phần lớn các thao tác phải được thực hiện thủ công, trong khi hiện nay hầu hết chúng đều được thực hiện thủ công.

Hệ thống S-300 được thiết kế để tiêu diệt tất cả phương tiện tiến công hỏa lực đường không của địch, các loại máy bay chiến lược, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo với độ chính xác rất cao, cự ly xa hàng trăm km, độ cao lớn.

S-300 được trang bị nhiều loại radar tối tân, bao gồm đài radar trinh sát 36D6 phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 360km, bám bắt 120 mục tiêu cùng lúc, radar trinh sát bắt thấp (độ cao thấp) 76N6, radar điều khiển hỏa lực 30N6 sử dụng để dẫn đường điều khiển với radar dẫn đường bán chủ động giai đoạn cuối. Bệ phóng tự hành lắp ống phóng đạn tên lửa của hệ thống này sẽ bắn theo phương thẳng đứng. Hệ thống S-300 có thể phóng 6 tên lửa liền một lúc, mỗi tên lửa có khả năng phá hủy các loại máy bay như F-16 và F-22 - báu vật của Không lực Mỹ, cũng như đánh chặn các mục tiêu đạn đạo.

Với sức mạnh của tên lửa S-300, Mỹ và phương Tây rất sợ viễn cảnh Nga bán loại tên lửa này cho các đối thủ của họ như Syria, Iran và Triều Tiên.

Giới chức Nga từng đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa S-300 cho Syria, Iran và Triều Tiên. Điều này đã khiến phương Tây không khỏi giật mình lo ngại.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/su-thuc-khac-sau-viec-s-300-an-binh-bat-dong-tai-syria-a459194.html