Sự thực số tên lửa Mỹ, Anh, Pháp dội xuống Syria

Mỹ, Anh và Pháp đã tấn công một loạt mục tiêu ở Syria hôm 14/4. Liên quân đã dội 105 tên lửa xuống quốc gia Trung Đông này.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã phê chuẩn hành động quân sự chống Syria, người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Damascus.

Telegraph dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho hay, 105 quả tên lửa đã dội xuống ba điểm. Theo Tướng Mỹ Kenneth McKenzie Jr, các điểm này gồm Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzah ở vùng Damascus lớn, Kho vũ khí hóa học Him Shinshar, phía tây Homs và khu boongke vũ khí hóa học Him Shinshar.

Anh đã phóng 8 tên lửa hành trình Storm Shadow. Pháp phóng 12 tên lửa hành trình, gồm 3 từ một tàu khu trục và 9 từ máy bay. Mỹ phóng tổng số 85 tên lửa.

Cuộc tấn công nhằm vào Syria từ mọi phía, với tàu và tàu ngầm phóng tên lửa từ Biển Đỏ, bắc Vịnh Ảrập và đông Địa Trung Hải trong khi các máy bay cất cánh từ Cyprus, Pháp và Qatar.

Không quân Anh đã phái 4 máy bay Tornado GR4s tấn công nhà kho vũ khí hóa học Him Shinshar. Với tốc độ Mach 1.3 và có khả năng chở hơn 8 tấn vũ khí, GR4s được không quân Anh mô tả là loại vũ khí hiện đại nhất trên thế giới.

Trong khi đó, Pháp triển khai các chiến đấu cơ Mirage và Rafale tham gia không kích Syria cùng 4 tàu chiến. Máy bay đa nhiệm Rafale thường được dùng để trinh sát, hỗ trợ chiến dịch trên mặt đất cũng như không kích. Máy bay này mang được các tên lửa có thể nhắm bắn mục tiêu ở Syria mà không cần tiến vào không phận nước này.

Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-1B Lancer để không kích các mục tiêu ở Syria đồng thời phóng tên lửa từ tàu tuần dương hạng Ticonderoga là Monterey, tàu ngầm John Warner và hai tàu chiến khác. Với bí danh "Xương sống", máy bay B-1B có thể mang nhiều loại vũ khí và không cần phải bay vào không phận Syria để tiến hành không kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Syria đã chặn được 71 tên lửa. Trong khi đó, Tướng Mỹ Kenneth McKenzie Jr cho hay, Syria đã phóng 40 tên lửa đất đối không, song đều bắt đầu sau khi các mục tiêu đã bị hủy diệt.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/su-thuc-so-ten-lua-my-anh-phap-doi-xuong-syria-443748.html