Sự thực việc Iran phải rút khỏi Damascus sau những đòn oanh kích của Israel

Không quân Israel từng nhiều lần tuyên bố họ sẽ vẫn tiến hành các chiến dịch đánh phá trong lãnh thổ Syria cho tới khi lực lượng Iran phải rút khỏi đây.

Trong vài năm qua, Không quân Israel thường xuyên thực hiện các phi vụ oanh kích vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Syria với tần suất "như cơm bữa".

Tuy nhiên đích nhắm của tên lửa và bom hành trình của Israel thường không phải Quân đội chính phủ Syria (SAA) mà là lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng tại đây.

Sự có mặt của IRGC trong lãnh thổ Syria được giải thích là nhằm trợ giúp cho SAA trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như các phe nhóm đối lập khác.

Mặc dù vậy Israel luôn cáo buộc rằng Iran đã lợi dụng danh nghĩa trên để lập căn cứ quân sự nhằm ngấm ngầm tuồn vũ khí cho đồng minh Hezbollah trên đất Lebanon để tập kích vào đất của họ.

Tel Aviv nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ đánh phá liên tục cho tới khi lực lượng Iran rút đi mới thôi, và trong những phi vụ gần đây, máy bay chiến đấu Israel đã gây khá nhiều thiệt hại cho cả SAA lẫn IRGC.

Diễn biến rất đáng quan tâm đã xuất hiện khi vào hôm 7/2, tờ Haaretz của Israel đã công bố một tấm ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Iran tại đóng sân bay quốc tế Damascus đang thu dọn trang bị để chuẩn bị rút lui.

Cùng ngày, hãng thông tấn RT của Nga cũng dẫn nguồn tin quân sự của mình cho biết các lực lượng Iran đóng tại Syria đang chuẩn bị di dời trung tâm cung cấp vũ khí của họ ra khỏi sân bay quốc tế Damascus.

Trung tâm này sẽ được dời đến căn cứ không quân T4 ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Homs, đây chính là nơi mà Quân đội Iran vẫn dùng làm trạm điều hành hoạt động của các máy bay không người lái trên lãnh thổ Syria.

Nếu các thông tin trên là chính xác thì có thể coi đây là bước ngoặt của chiến trường Syria trong vài năm qua, khi nguy cơ các vụ ném bom của Israel vào Damascus sẽ có cơ hội chấm dứt.

Khi lực lượng Iran đã dời đi thì không còn mục tiêu nào ở lân cận thủ đô Damascus cho máy bay chiến đấu Israel đánh phá nữa và căng thẳng được hy vọng sẽ thuyên giảm.

Tuy nhiên bên cạnh đó thì đa phần ý kiến từ các nhà quan sát tình hình khu vực lại cho rằng việc Iran rút khỏi thủ đô Damascus chỉ nhằm tránh gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân sự mà thôi.

Cần lưu ý rằng trong một trận oanh kích gần đây, tiêm kích Israel bị cáo buộc đã sử dụng máy bay thương mại làm bình phong để tấn công các vị trí đóng quân của IRGC.

Việc lực lượng Iran di chuyển tới căn cứ không quân T4 còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phòng không Syria có thể rảnh tay để tổ chức trận địa đánh giá tiêm kích Israel.

Ngoài ra theo dự đoán thì mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Iran tại căn cứ không quân T4 sẽ chẳng hề bị giảm quy mô, thậm chí còn lớn hơn khi đóng tại sân bay quốc tế Damascus.

Do vậy trong tương lai chắc chắn các phi vụ ném bom của chiến đấu cơ Israel sẽ chưa thể sớm chấm dứt, có thể còn dày đặc hơn nữa vì giờ đây mọi mục tiêu của Iran đã bị phơi bày hoàn toàn.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-su-thuc-viec-iran-phai-rut-khoi-damascus-sau-nhung-don-oanh-kich-cua-israel/798584.antd