Sự tiến hóa của ĐTDĐ: Từ 'cục gạch' 1kg đến điện thoại thông minh

Từ thiết bị di động nặng 1kg đến điện thoại thông minh ngày nay là cả bước tiến dài của công nghệ thế giới. Cùng xem lại các mẫu điện thoại di động khác nhau trong những thập kỷ qua.

 Carol Ann Bowler ở Cambridge sử dụng điện thoại vô tuyến thu nhỏ bên trong một chiếc ô tô, tháng 11/1965, với máy thu trong túi xách của cô.

Carol Ann Bowler ở Cambridge sử dụng điện thoại vô tuyến thu nhỏ bên trong một chiếc ô tô, tháng 11/1965, với máy thu trong túi xách của cô.

Một văn phòng nhỏ gọn trong chiếc cặp chứa máy tính xách tay, máy in và điện thoại di động, được giới thiệu tại hội chợ công nghệ CeBit ở Hanover, năm 1990

Người mẫu sử dụng điện thoại di động và mặc một chiếc váy nhựa trông giống như bàn phím điện thoại cho bộ sưu tập xuân/hè 1996 của Jean-Charles de Castelbajac được trình bày tại Paris, ngày 15/10/1995

Quảng cáo cho Motorola ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/10/1996

Một cặp vợ chồng trẻ Nhật Bản khoe những chiếc điện thoại di động đầy màu sắc tại cửa hàng bách hóa ở Tokyo ngày 9/3/1999

Cô gái kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của mình trên bãi biển ở Barcares, Pháp

Một vũ công Trung Quốc biểu diễn trước biểu ngữ khổng lồ quảng bá cho việc ra mắt điện thoại di động mới ở Trùng Khánh, ngày 18/3/2002

Người bán trái cây đi ngang qua một cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội, ngày 8/9/2002

Bà Doris Schroeder-Koepf chụp ảnh chồng mình, Thủ tướng Gerhard Schroeder với một chiếc điện thoại di động có camera tích hợp ở Hannover, ngày 12/3/2003

Rudy Krolopp, 73 tuổi, cựu giám đốc Motorola Design và nhà thiết kế của điện thoại di động đầu tiên trên thế giới, tại một cuộc họp báo để kỷ niệm 20 năm điện thoại di động, tay trái cầm chiếc điện thoại di động đầu tiên, "DynaTAC 8000X", và tay phải cầm điện thoại di động GSM đầu tiên cho "International 3200" của châu Âu, tại Hamburg, Đức, vào ngày 12/6/2003

Thiếu nữ xinh đẹp trò chuyện qua điện thoại di động ở Moscow, Nga, 2004

Biểu diễn quảng cáo điện thoại di động Haier, được ra mắt tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 10/2/2005. Haier đã ra mắt 7 mẫu khác nhau, bao gồm mẫu P7 được tuyên bố là điện thoại bút đầu tiên trên thế giới có camera 300K pixel và dictaphone

Du khách chụp ảnh người tham gia lễ hội công nghiệp làm đẹp "Chào đón mùa xuân", năm 2006

Quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng của Samsung ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/11/2007

2 chị em gái vui đùa với một chiếc điện thoại di động ở thành phố Sinnamari, Guiana năm 2007

Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs cầm một chiếc iPhone của Apple tại Hội nghị MacWorld ở San Francisco

Người phụ nữ Hồi giáo với chiếc điện thoại di động giữa những lời cầu nguyện ở Jakarta vào ngày 6/11/2011

Khán giả sử dụng điện thoại di động tại lễ hội văn hóa Gruzia Tbilisoba trong Vườn Hermecca ở Moscow

Tuệ Minh (Theo Sputniknews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-su-tien-hoa-cua-dtdd-tu-cuc-gach-1kg-den-dien-thoai-thong-minh/808327.antd