Sự trở lại của DIFF2023: Bữa tiệc sắc màu mãn nhãn

Sau 4 năm chờ đợi, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã trở lại với màn tranh tài giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan vào tối nay, 2/6.

Màn trình diễn của đội Việt Nam tại DIFF 2023

Màn trình diễn của đội Việt Nam tại DIFF 2023

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại” đã khai mạc tối nay với sự có mặt của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại DIFF 2023

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhấn mạnh: Sự thành công của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng các năm trước đã khẳng định sức hấp dẫn của hoạt động này trong lòng người dân địa phương, cũng như du khách trong và ngoài nước.

"Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay là một kỳ lễ hội đặc biệt, vì chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu – sau 3 năm gián đoạn, để được cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ vào đêm nay, bên dòng sông Hàn. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến thế giới trở nên ngưng trệ, chúng ta trở nên xa cách, vì thế, chúng tôi mong rằng DIFF 2023 với chủ đề chung “Thế giới không khoảng cách” sẽ là chiếc cầu nối giúp xóa tan mọi rào cản để mọi người cùng nhau tận hưởng những giá trị nghệ thuật, những nét đẹp văn hóa, cùng nhau hướng đến khát vọng hòa bình, thịnh vượng" - ông Lê Trung Chinh nói.

"Với sự tranh tài của các đội đến từ Vương Quốc Anh, Ba Lan, Canada, Pháp, Phần Lan, Úc, Ý và Việt Nam theo các chủ đề trong từng đêm trình diễn: “Hòa bình cho nhân loại”, “Tình yêu không biên giới”, “Chinh phục những giấc mơ”, “Vũ điệu của thiên nhiên”, DIFF 2023 là sự hội ngộ của đại diện các quốc gia có truyền thống lâu đời về nghệ thuật trình diễn pháo hoa. Họ sẽ cùng nhau kể những câu chuyện bằng ánh sáng, bằng âm nhạc, bằng sự thăng hoa của nghệ thuật và cảm xúc, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ và ấn tượng khó quên" - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu khai mạc DIFF 2023

Với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại”, cả 2 đội Việt Nam và Phần Lan đã đem đến đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 những cung bậc cảm xúc vô cùng phong phú.

Mở màn DIFF 2023, đội chủ nhà Việt Nam đã kể chuyện hòa bình và hữu nghị thông qua chủ đề “Đà Nẵng – Âm sắc hòa bình”.

Với thời lượng 20 phút 25 giây, màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam chia làm 3 phần:

Phần đầu là sự kết hợp giữa âm nhạc và sắc màu pháo hoa một cách nhẹ nhàng, đánh thức cảm xúc của khán giả bằng những thanh âm mang thông điệp "Tiếng lòng Hàn Giang".

Phần thứ 2 sử dụng nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng pháo hoa, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của người dân Việt Nam vượt lên những thách thức của đại dịch.

Tâm điểm của buổi biểu diễn là phần thứ ba “Âm sắc hòa bình”, với cường độ pháo hoa đạt đến đỉnh điểm, bung nở, tạo nên hình ảnh hàng trăm chùm pháo kết nối như những cánh tay đan cài, thể hiện sự thắt chặt của tình hữu nghị giữa các dân tộc khắp thế giới.

Phần chính của màn trình diễn đã được đội chủ nhà kết hợp giữa âm nhạc hiện đại hoành tráng, bùng nổ. Qua đó, gửi thông điệp chính cho mùa lễ hội năm nay là mong muốn cho con người trên thế giới được hòa bình, yên ổn và hạnh phúc.

Đặc biệt, với việc sử dụng khoảng 4.500 pháo các loại, trên 128 hiệu ứng sắc màu khác nhau, không dùng cấu trúc đặc biệt, chỉ kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng đẹp, đặc sắc, để thể hiện màn trình diễn của mình, đội Việt Nam đã đem lại cho người xem những trải nghiệm đáng nhớ.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Đà Nẵng-Việt Nam

Khác với Việt Nam, nhà đương kim vô địch DIFF 2019 – Đội pháo hoa Joho Pyro Professional Fireworks (Phần Lan) - đã đem đến sự bùng nổ của ánh sáng và rock.

Khi âm thanh cuồng nhiệt của những bản nhạc rock nổi lên, cũng là lúc bầu trời sông Hàn bùng lên thác ánh sáng lung linh trong bản giao hưởng đầy màu sắc của đội Phần Lan, tạo ra những chùm hoa văn ánh sáng đầy mê hoặc.

Với “gu” nhạc rock đặc trưng, đội Phần Lan "chào" DIFF 2023 bằng câu chuyện về trái tim. Với chủ đề “Khởi động trái tim”, đội Phần Lan đã mang tới DIFF màn trình diễn đầy năng động.

Bắt đầu với chủ đề "Đánh thức trái tim", đội Phần Lan dẫn dắt người xem lạc vào màn phối hợp độc đáo của ánh sáng và âm nhạc qua ca khúc “Lắng nghe trái tim mình”, ngay sau đó là nhạc điệu vui tươi, kêu gọi sự đoàn kết với bài “Circle of Life” – nhạc phim Lion King.

Bằng kỹ thuật bắn pháo đa dạng, từng nhịp pháo hoa đã được biên đạo hoàn hảo với những tia sáng xếp tầng, hòa nhịp theo thanh âm rock mạnh mẽ, đội Phần Lan đã đưa khán giả đi qua những “thăng trầm” trong cảm xúc, như quãng thời gian 3 năm gian khó vừa qua, để rồi thăng hoa vỡ òa khi dịch bệnh qua đi, thế giới lại được gần nhau "như chưa từng có cuộc chia ly".

Đội Phần Lan kết thúc màn trình diễn bằng việc kêu gọi sức mạnh đoàn kết và cùng nhau thể hiện tình yêu tới thế giới.

Một số hình ảnh pháo hoa của đội Phần Lan

Màn pháo hoa tại DIFF 2023 của đội đến từ Phần Lan

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2/6 đến 8/7/2023, với sự tham gia của 8 đội: Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và Việt Nam. Sự kiện còn thu hút sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú,... cùng các tiết mục của các nghệ sỹ từ 25 quốc gia trên thế giới vv.... DIFF 2023 có chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, là tâm điểm của chương trình “WOW Đà Nẵng”, nằm trong chiến dịch quảng bá du lịch “WOW Việt Nam”.

Tương tự như các kỳ DIFF trước, mỗi đội có 20 phút trình diễn các màn pháo hoa theo chủ đề từng đêm, gồm: Tình yêu không khoảng cách với sự tranh tài của 2 đội Việt Nam – Phần Lan (ngay 2/6); Hòa bình cho thế giới (Canada - Pháp diễn ra vào ngày 10/6); Bình đẳng cho nhân loại (Úc -Ý, ngày 17/6); Sáng tạo không giới hạn (Ba Lan- Anh, ngày 24/6).

Đêm chung kết sẽ diễn ra tối 8/7 với chủ đề “Phát triển du lịch bền vững”.

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/su-tro-lai-cua-diff2023-bua-tiec-sac-mau-man-nhan-post167214.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat