Sư tử nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Xem hai chú sư tử nhỏ chơi đùa với nhau tại một trung tâm bảo tồn ở thủ đô Pretoria của Nam Phi, thật khó để nhìn thấy điều gì bất thường.

Xem hai chú sư tử nhỏ chơi đùa với nhau tại một trung tâm bảo tồn ở thủ đô Pretoria của Nam Phi, thật khó để nhìn thấy điều gì bất thường. Nhưng đây là những con sư tử đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới, Đại học Pretoria công bố. Theo ông Andre Ganswindt, giám đốc Viện nghiên cứu động vật có vú của Đại học Pretoria, một con đực và cái, sinh ngày 25-8 đều khỏe mạnh và bình thường. Đây là bước đột phá của nhóm nghiên cứu sau 18 tháng thử nghiệm chuyên sâu. "Chúng tôi thu thập tinh trùng từ một con sư tử khỏe mạnh", Ganswindt nói. Sau đó, khi mức độ hormone của sư tử cái khả thi, thụ tinh nhân tạo được tiến hành. "Và may mắn, nó đã thành công mà không tốn quá nhiều công sức", Ganswindt nói. Ông cho rằng, sự đột phá có thể được lặp đi lặp lại, với các nhà khoa học hy vọng kỹ thuật này có thể được sử dụng để cứu loài sư tử đang bị đe dọa. Sư tử đã tuyệt chủng ở 26 quốc gia Châu Phi và số con trong tự nhiên đã giảm mạnh 43% trong hai thập kỷ qua.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_196059_su-tu-nhan-tao-dau-tien-tren-the-gioi.aspx