Quốc gia Đông Nam Á nào sở hữu mỏ vàng lớn nhất thế giới?

Ngoài mỏ vàng lớn nhất thế giới, đây cũng là quốc gia có nền văn minh cổ xưa, với nền văn hóa phát triển rất phong phú, đa dạng.

Câu 1. Quốc gia nào sở hữu mỏ vàng lớn nhất thế giới?

Thái Lan
Malaysia
Indonesia
Việt Nam

Grasberg ở Indonesia là mỏ vàng lớn nhất thế giới. Trung bình mỗi năm, mỏ vàng này cung cấp cho thế giới khoảng hơn 2 triệu ounce vàng. Hiện nay, mỏ vàng này có gần 20.000 công nhân khai thác.

Câu 2. Indonesia còn được mệnh danh là?

Xứ sở cờ hoa
Xứ sở chuột túi
Xứ sở ngà voi
Xứ sở vạn đảo

Với việc sở hữu tới 13.487 hòn đảo khác nhau, Indonesia được mệnh danh là “xứ sở vạn đảo”, không một đất nước nào trên thế giới sở hữu nhiều đảo như thế.

Câu 3. Hiện nay, diện tích và dân số Indonesia xếp thứ mấy khu vực Đông Nam Á?

Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư

Với diện tích tự nhiên 1.919.440 km2, dân số hơn 250 triệu người, Indonesia là một trong những quốc gia có diện tích tự nhiên và dân số đông nhất thế giới, xếp số một ở Đông Nam Á.

Câu 4. Thủ đô của Indonesia có tên là?

Manila
Jakarta
Kuala Lumpur
Naypyidaw

Thủ đô của Indonesia là Jakarta. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại vào hạng bậc nhất cả nước và khu vực. Dân số của Jakarta hiện nay gần 10 triệu người.

Câu 5. Trước khi trở thành quốc gia độc lập, Indonesia là thuộc địa của nước nào?

Anh
Pháp
Bồ Đào Nha
Hà Lan

Indonesia là một trong những đất nước có lịch sử phát triển lâu đời ở Đông Nam Á. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, Indonesia là thuộc địa của Hà Lan. Ngày 17/8/1945, đất nước này tuyên bố độc lập với vị tổng thống lập quốc Sukarno.

Câu 6. Ở Indonesia, người dân chủ yếu theo tôn giáo nào?

Phật giáo
Hồi giáo
Thiên chúa giáo
Ki tô giáo

Có tới hơn 87% người theo Đạo hồi trong tổng số hơn 250 triệu dân, Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.

Câu 7. Indonesia có bao nhiêu núi lửa đã và đang hoạt động?

50
100
150
200

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia là nơi có rất nhiều núi lửa. Theo một số liệu thống kê, nước này có tới 150 núi lửa. Giống như Nhật Bản, Indonesia cũng được mệnh danh quốc gia núi lửa.

Câu 8: Loài động vật biểu tượng của Indonesia là?

Voi xám
Hổ châu Á
Chuột túi
Rồng Komodo

Hòn đảo Komodo của Indonesia chính là quê hương của rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới có họ gần với khủng long, hiện còn sinh sống.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Hà Tĩnh: http://news.zing.vn/quoc-gia-dong-nam-a-nao-so-huu-mo-vang-lon-nhat-the-gioi-post817145.html