Sửa luật phải quan tâm đến sức khỏe người lao động

LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM sáng 26-6 đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Tham gia hội nghị có hơn 50 cán bộ Công đoàn (CĐ) làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận. Một trong những nội dung được cán bộ CĐ quan tâm thảo luận nhiều nhất là tăng tuổi nghỉ hưu, các ý kiến đều đề nghị giữ độ tuổi nghỉ hưu như hiện tại. Một số ý kiến cho rằng luật nên dựa theo ý kiến số đông và đánh giá toàn diện, bởi nhìn chung thể chất người Việt Nam còn hạn chế. Không chỉ ở khối doanh nghiệp, sức khỏe của người lao động ở các cơ quan hành chính sự nghiệp cũng không cho phép họ kéo dài thời gian làm việc để được lãnh lương hưu. Nhiều đại biểu trong ngành giáo dục cũng cho rằng việc một số đơn vị ký kết hợp đồng lao động theo năm học (9-10 tháng/năm) gây ảnh hưởng đến thời gian đóng BHXH và quyền lợi của giáo viên. Do vậy, cần có các quy định thống nhất để bảo đảm công bằng, tạo sự an tâm cho những người làm công tác giáo dục.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị Ảnh: THANH NGA

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị Ảnh: THANH NGA

Trước đó một ngày, tại hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) do LĐLĐ quận 7 tổ chức, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo mở ra những lựa chọn linh hoạt để người lao động tiếp tục làm việc hoặc về hưu, tùy điều kiện sức khỏe và đặc thù nghề nghiệp.

T.Nga - B.Đằng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/sua-luat-phai-quan-tam-den-suc-khoe-nguoi-lao-dong-2019062620562106.htm