Sửa Luật Thủ đô để xử lý hàng loạt tồn tại nhức nhối

Làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Luật Thủ đô sửa đổi liên quan đến nhiều dự án luật quan trọng, tuy nhiên sửa luật là để giúp Hà Nội giải quyết hàng loạt vấn đề nhức nhối như di dời trụ sở cơ quan, chung cư cũ, ô nhiễm môi trường…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 25-7 – Ảnh: Quochoi.vn

Theo Quochoi.vn, làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội trong đó có dự án Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến trình kỳ họp thứ 6 diễn ra tháng 10-2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là dự án luật quan trọng, liên quan nhiều dự án luật chuyên ngành.

Luật Thủ đô sửa đổi sẽ giúp Hà Nội huy động, quản lý, sử dụng khai thác các nguồn lực hiệu quả, xây dựng chính quyền tương xứng quy mô đô thị đặc biệt. Luật cũng là cơ sở pháp lý giúp thành phố tháo gỡ khó khăn, giải quyết hàng loạt vấn đề nhức nhối hiện nay như cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời cơ sở y tế, giáo dục, các cơ quan bộ ngành ra khỏi nội đô; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; xử lý các dự án tồn đọng…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ ban hành các luật chuyên ngành sau khi Luật Thủ đô sửa đổi có hiệu lực. Những nội dung luật khác chưa quy định sẽ áp dụng theo Luật Thủ đô. Đối với luật ban hành sau, cần đánh giá xem cái nào có lợi hơn thì áp dụng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua cuối năm 2012 mở đường về mặt thể chế cho thủ đô thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tạo đột phá về cơ chế chính sách đặc thù tài chính – ngân sách và giúp Hà Nội có bước phát triển.

Tuy nhiên, luật còn mang tính nguyên tắc, định hướng chung, chưa đưa ra quy định cụ thể để xử lý các tồn tại do lịch sử để lại hoặc những vấn đề mới phát sinh trong từng lĩnh vực quản lý.

Để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và phát huy tiềm năng trong bước phát triển mới, Hà Nội cần trung ương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; sớm ban hành Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai đường Vành đai 4 vùng thủ đô theo đúng tiến độ đã đề ra.

Hướng tới tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả; thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực; phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống y tế hiện đại, an sinh xã hội toàn diện.

UBND Hà Nội cũng đề xuất một số chính sách cụ thể như thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù cấp thành phố: Sở An toàn thực phẩm, Ban quản lý khu công nghệ cao, Đội quản lý trật tự xây dựng…

Đề xuất giao một số quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng cho thành phố trong lĩnh vực đầu tư, trong đó có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án từ 10.000 tỉ đồng trở lên; các dự án sử dụng ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nước ngoài; thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tư nhân có kinh doanh đặt cược, casino; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 héc-ta trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/sua-luat-thu-do-de-xu-ly-hang-loat-ton-tai-nhuc-nhoi/