Sửa Luật Thủ đô: Tránh người tài ngồi dưới trướng người kém tài

Đề cập vấn đề thu hút, trọng dụng người có tài năng tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào Dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi), đại biểu Lê Thanh Vân lưu ý trong Dự thảo Luật cần có quy định mạch lạc hơn. Khái niệm trọng dụng người có tài năng nên sửa lại là trọng dụng nhân tài, cao hơn có thể sửa là trọng dụng hiền tài.

Dẫn chứng kinh nghiệm của người xưa trong thu hút, trọng dụng nhân tài, đại biểu Lê Thanh Vân đề xuất để thu hút được nhân tài thì cần chú trọng đến chính sách trọng dụng nhân tài theo hướng “sở trường, năng lực nào thì bố trí công việc đó”.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ trong luật các chính sách ưu đãi như: thuế, lương, y tế, giáo dục, nhà ở cho người tài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sua-luat-thu-do-tranh-nguoi-tai-ngoi-duoi-truong-nguoi-kem-tai-215769.htm