Sửa Luật Việc làm tập trung vào 4 chính sách có lợi cho người lao động

Chiều 07/02, Thường trực Ủy ban Xã hội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo Bộ LĐTBXH, Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. Dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024. Hai dự án Luật được đánh giá có nhiều chính sách mới, có lợi cho người lao động. Trong đó, Luật việc làm (sửa đổi) sẽ tập trung 4 nhóm chính sách bao gồm: Quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; Hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững.

Trao đổi tại buổi làm việc, các ý kiến thường trực Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, trong quá trình chủ trì soạn thảo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần đánh giá kỹ hơn các chính sách mới; tiếp tục lấy thêm ý kiến công chúng, chuyên gia, cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời gợi ý một số nội dung chính sách Bộ cần quan tâm trong quá trình soạn thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chia sẻ với những khó khăn và khối lượng công việc lớn của Bộ, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban sẽ luôn đồng hành với Bộ trong giải quyết các khó khăn. Thời gian tới, Ủy ban Xã hội sẽ tổ chức các cuộc làm việc xoay quanh những đề xuất sửa đổi của các Luật để từ đó có căn cứ thuyết phục về sự cần thiết ban hành luật, cũng như làm rõ các chính sách bổ sung của luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Như Thảo Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sua-luat-viec-lam-tap-trung-vao-4-chinh-sach-co-loi-cho-nguoi-lao-dong