Kim Soo Hyun cạnh tranh với Song Joong Ki, dàn sao 'Penthouse' ẵm trọn đề cử tại Baeksang

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2021 chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt của các tên tuổi đình đám ở hai mảng truyền hình, điện ảnh Hàn Quốc năm vừa qua.

Sáng 12/4, Ban tổ chức giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 chính thức công bố đề cử ở tất cả các hạng mục điện ảnh, truyền hình với những màn cạnh tranh khốc liệt.

Ban tổ chức Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 công bố các hạng mục đề cử của năm.

Ban tổ chức Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 công bố các hạng mục đề cử của năm.

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, "Điên thì có sao" (It's okay not to be okay) của nam tài tử Kim Soo Hyun dẫn đầu với 5 đề cử trong các hạng mục quan trọng của mảng truyền hình. Đó là "Phim truyền hình hay nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Kim Soo Hyun), "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" (Seo Ye Ji), "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Oh Jung Se), "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Jang Young Nam).

"Điên thì có sao" của bộ đôi Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji sở hữu 5 đề cử ở các hạng mục lớn.

Cùng sở hữu 5 đề cử là siêu phẩm truyền hình "Penthouse" (Cuộc chiến thượng lưu). Tuy nhiên, phim bất ngờ vắng mặt tại hạng mục "Phim truyền hình hay nhất", chỉ có những đề cử diễn xuất dành cho dàn diễn viên chính như Uhm Ki Joon, Kim So Yeon, Shin Eun Kyung, Kim Young Dae, Kim Hyun Soo. Theo ngay sau đó là các bộ phim đình đám của năm như "Flower of evil" (Hoa của quỷ), "My unfamiliar family" (Gia đình xa lạ), "Extracurricular" (Hoạt động ngoại khóa) và "Beyond evil" (Vượt ra tội ác).

Đường đua "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" mảng truyền hình có sự góp mặt của Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Lee Jun Ki, Uhm Ki Joon và Shin Ha Kyun

Đặc biệt, hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" là cuộc đua khốc liệt của dàn tài tử thực lực gồm Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Lee Jun Ki, Uhm Ki Joon và Shin Ha Kyun. Mặc dù "Vincenzo" chưa kết thúc nhưng diễn xuất ấn tượng xuyên suốt các tập phim đã mang về đề cử lớn cho Song Joong Ki. Dù vậy Song Joong Ki sẽ phải đối đầu với đối thủ "nặng ký" là Uhm Ki Joon với vai diễn ác nhân "Ju Dan Te" gây sốt thời gian qua.

Trong khi đó, đường đua "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" gần như đã nghiêng về Kim So Yeon với vai diễn cô giáo thanh nhạc Cheon Seo Jin của "Penthouse". Các diễn viên cạnh tranh với Kim So Yeon là Kim So Hyun, Seo Ye Ji, Shin Hye Sun và Um Ji Won.

Nữ diễn viên Kim So Yeon gây sốt với vai diễn trong "Penthouse".

Hạng mục "Nam phụ xuất sắc nhất" chứng kiến sự góp mặt "anh trai khờ" Oh Jung Se, nam diễn viên Kim Seon Ho của "Start-up" và "ác nhân" "Hoa của quỷ" Kim Ji Hoon. Mảng "Tân binh" năm nay nổi bật với sự xuất hiện của những gương mặt mới như Kim Young Dae (Penthouse), Lee Do Hyun (Back to 18) và Song Kang (Love Alarm).

Năm 2020, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, điện ảnh Hàn Quốc cũng phải chịu nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, một số tựa phim nổi bật ra mắt đã lôi kéo khán giả trở lại với thói quen ra rạp. Vì vậy đường đua Baeksang năm nay mảng điện ảnh là sự góp mặt của những bom tấn doanh thu "khủng" như "Deliver us from evil", "Peninsula", "Moving on”, "Samjin company english class", “Voice of silence" và "The Book of Fish”. Cùng với đó, hạng mục diễn xuất cũng chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt của các "Ảnh đế" - nhân tố bảo chứng phòng vé như Yoo Ah In, Lee Jung Jae,...

"Deliver us from evil" của Lee Jung Jae hứa hẹn là ứng cử viên sáng giá của hạng mục điện ảnh tại Baeksang năm nay.

Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 57 sẽ được tổ chức vào ngày 13/5 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc. Buổi lễ sẽ diễn ra mà không có khán giả tham dự (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) và được phát sóng trực tiếp trên kênh JTBC./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/kim-soo-hyun-canh-tranh-voi-song-joong-ki-dan-sao-penthouse-am-tron-de-cu-tai-baeksang-849765.vov