Sức hấp dẫn của truyền thanh nội bộ

Từ lâu, chương trình truyền thanh nội bộ của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã trở thành 'món ăn tinh thần' của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và người dân trên địa bàn. Chương trình không chỉ có những thông tin hấp dẫn, bổ ích mà còn góp phần định hướng tư tưởng, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác.

Tổ truyền thanh của Bộ CHQS tỉnh gồm ba cán bộ, nhân viên, do Đại úy Trần Quang Phúc phụ trách, hoạt động dưới sự chỉ đạo của chỉ huy Phòng Chính trị. Hằng ngày, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các “biên tập viên”, “phát thanh viên” kiêm nhiệm còn tích cực tổng hợp tin tức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh để chuyển tải đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực. Mặc dù phương tiện, trang bị phục vụ còn khiêm tốn nhưng chính sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của tổ truyền thanh đã làm nên “thương hiệu” chương trình truyền thanh nội bộ.

Tổ truyền thanh của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai lựa chọn, biên tập nội dung chuẩn bị cho chương trình truyền thanh nội bộ.

Đại tá Phạm Văn Mến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mục đích hoạt động của chương trình là cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ truyền thanh lựa chọn những tin tức liên quan đến huấn luyện, rèn luyện, diễn tập, công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… của LLVT tỉnh diễn ra trong ngày, trong tuần để tuyên truyền từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. Đây là khoảng thời gian cán bộ, chiến sĩ hoạt động thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất… nên thuận tiện trong việc lắng nghe. Chương trình còn dành thời lượng nhất định để giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, để mọi người học tập, noi theo.

Chiến sĩ trẻ Lê Minh Chí (Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu), chia sẻ: “Tôi rất thích chương trình này, bởi qua đó, chúng tôi biết thêm nhiều tin tức bổ ích trong đơn vị, nhất là những gương người tốt, việc tốt để học hỏi, phấn đấu vươn lên”. Còn Thượng úy Võ Sỹ Hoàng, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp (Phòng Tham mưu), cho rằng: “Chương trình như một cẩm nang thông tin hữu ích của đội ngũ cán bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chiến sĩ nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với các tin tức hoạt động nội bộ, tổ truyền thanh còn lựa chọn, biên tập những thông tin thiết thực trên các báo để tuyên truyền tới nhân dân khu vực đóng quân về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, địa phương; về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Trung úy Hoàng Thị Thủy, thành viên của tổ tuyên truyền chia sẻ: “Sau các chương trình truyền thanh, chúng tôi thường được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khích lệ, động viên. Đó cũng là động lực để tổ truyền thanh tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Bài và ảnh: HỮU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-hap-dan-cua-truyen-thanh-noi-bo-517615