Sức hút của bóng đá phong trào

Thời gian qua, bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố có nhiều khởi sắc, thu hút đông đảo các thành phần, lứa tuổi tham gia. Nhiều giải đấu có quy mô lớn được tổ chức thành công theo hình thức xã hội hóa, góp phần đưa phong trào bóng đá trên địa bàn thành từng bước phát triển bền vững.

Bóng đá phong trào trên địa bàn thành phố từng bước phát triển. Ảnh: P.N

Mỗi buổi chiều tại sân bóng đá Làng thể thao Tuyên Sơn, không khí tập luyện, thi đấu giao hữu giữa các CLB bóng đá phong trào diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người chơi, nhất là giới trẻ, cán bộ, viên chức, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Anh Nguyễn Viết Hưng, thành viên CLB Thịnh Phát cho biết: “Là môn thể thao “vua”, bóng đá được yêu thích và thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá nên tôi tham gia sinh hoạt, thi đấu thường xuyên cùng các thành viên trong CLB Thịnh Phát hơn 10 năm nay. Điều này giúp tôi nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần thoải mái, đồng thời có cơ hội giao lưu, gắn kết bạn bè”.

Từ nhu cầu vui chơi, tập luyện thể thao, nhiều CLB bóng đá phong trào được thành lập. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hàng trăm CLB duy trì tập luyện, thi đấu thường xuyên. Theo Anh Trần Đình Thành, chủ nhiệm CLB Bạn Hữu, CLB được thành lập và đi vào hoạt động hơn 2 năm nay. Ngoài tập luyện vào những giờ cố định hằng tuần tại sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà, CLB thường xuyên tham gia thi đấu giao hữu và tham dự các giải thể thao do các đơn vị, địa phương tổ chức. Ở bất cứ giải đấu nào, các thành viên của CLB cũng thi đấu hết mình để cống hiến cho người xem những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, thắt chặt tình đoàn kết.

Hiện hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố đều có sân bóng đá nhân tạo được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Điều này không chỉ tạo điều kiện để các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị tổ chức nhiều sân chơi phong trào với sự tham gia của mọi lứa tuổi, mà còn giúp các đội bóng có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe và thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn. Để tổ chức giải đấu có quy mô lớn, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Với hình thức này, CLB bóng đá doanh nhân (YBA) Đà Nẵng vừa tổ chức thành công giải bóng đá với sự tham dự của 17 đội bóng. Giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi có sự tham dự của nhiều CLB tên tuổi trên địa bàn thành phố như: Khu đô thị Đa Phước, Trường Hưng FC, Hapras FC…

Ông Võ Quốc Dũng, Chủ nhiệm CLB YBA Đà Nẵng cho hay: “Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện của các CLB trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để mọi người giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp các đơn vị tổ chức, huy động sự tham gia tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp có chung niềm đam mê với môn thể thao “vua” theo tinh thần xã hội hóa bóng đá để xây dựng một hệ thống thi đấu phong trào chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn tốt”.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao, với nhiều điều kiện thuận lợi, đặc biệt về cơ sở vật chất, bóng đá phong trào từng bước phát triển, lan tỏa rộng trên địa bàn thành phố trong những năm qua. Làm nên sức hút cho một phong trào là những giải đấu được các đơn vị, địa phương tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá phát triển, thành phố thường xuyên tổ chức các giải đấu cho các VĐV giao lưu, cọ xát. Mới đây, thành phố đăng cai tổ chức cup bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Trung. Đây là lần đầu tiên thành phố đăng cai giải đấu bóng đá 7 người vô địch quốc gia. Với cơ sở vật chất hiện có, thành phố có thể tổ chức các giải đấu bóng đá phong trào lớn trong tương lai. Qua đó, góp phần quan trọng để bóng đá phong trào phát triển mạnh hơn nữa và từng bước khẳng định được vị thế của thành phố trên bản đồ bóng đá phong trào của cả nước.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202304/suc-hut-cua-bong-da-phong-trao-3943630/