Sức hút của tiếng Việt tại 'xứ sở kim chi'

Tại Hàn Quốc, việc sử dụng thành thạo tiếng Anh được xem là 'giấy thông hành' đối với các cơ hội việc làm cũng như khả năng thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, theo báo chí trong và ngoài Hàn Quốc, người dân 'xứ sở kim chi' lại đang đổ xô đi học tiếng Việt-một ngoại ngữ ít phổ biến hơn so với tiếng Anh...

Trong bài viết gần đây, cây bút Tae-jun Kang của tờ The Diplomat cho biết, trong năm 2017, số lượng thí sinh Hàn Quốc thi lấy chứng chỉ tiếng Việt là 800 người (tăng 15% so với năm 2016). Bài viết lấy ví dụ điển hình là số học viên đăng ký khóa học tiếng Việt của trường đào tạo ngoại ngữ trực tuyến Siwon đã tăng 4%, nhờ đó doanh thu hằng tháng của trường này tăng 11% kể từ khi mở khóa học đầu tiên vào tháng 11-2016.

Trong khi đó, tờ The Chosun Ilbo cho rằng “làn sóng học tiếng Việt bất ngờ đang quét qua khắp Hàn Quốc”. Theo đó, nhiều nhân viên văn phòng Hàn Quốc đang đua nhau học tiếng Việt. Tại một khu vực tấp nập gần ga tàu điện ngầm Gangnam ở phía nam thủ đô Seoul, có đến 8 trung tâm ngoại ngữ tư thục mở các lớp dạy tiếng Việt. “Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi mở lớp dạy tiếng Việt, chúng tôi đã phải tăng số lượng từ 1 lên đến 11 lớp. Chúng tôi cũng phải tăng cường số giáo viên từ 2 lên 5 người”, nhân viên một trung tâm ngoại ngữ nói với tờ The Chosun Ilbo.

Nhân viên văn phòng Hàn Quốc tham gia khóa học tiếng Việt tại một trung tâm ngoại ngữ ở thủ đô Seoul. Ảnh: The Chosun Ilbo.

Theo tờ The Chosun Ilbo, phần lớn người Hàn Quốc học tiếng Việt vì mục đích làm ăn tại Việt Nam và đa phần họ ở độ tuổi từ 30 đến 40. “Tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa để học tiếng Việt. Tiếng Việt hiện được ưa chuộng hơn cả tiếng Trung”, một nhân viên văn phòng 41 tuổi chia sẻ.

Tờ The Diplomat cho biết, tuy số lượng người học tiếng Việt tại Hàn Quốc chưa phải là lớn, song lại đang tăng lên nhanh chóng và điều đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo bài viết của tờ The Diplomat, xu hướng gia tăng nói trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển. Theo đó, trong năm 2017, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam tăng 46,3% và trong 3 năm qua đã tăng hơn 2 lần. Việt Nam hiện được kỳ vọng sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2017, có khoảng 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam trong khi tính đến cuối tháng 11-2016, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có 5.656 thương vụ đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Những con số này đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trực tiếp đạt kỷ lục 7,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2017.

Trong khi các “ông lớn” như Samsung hay Lotte đang nỗ lực mở rộng làm ăn tại Việt Nam thì các “tay chơi nhỏ hơn” của Hàn Quốc cũng bắt đầu để mắt tới thị trường này. Ví dụ như Công ty thực phẩm Ourhome có trụ sở tại Seoul gần đây đã mở các lớp dạy tiếng Việt cho nhân viên trước khi mở rộng đầu tư sang Việt Nam. “Nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam là nhân tố quan trọng tạo ra sự bùng nổ người học tiếng Việt tại Hàn Quốc. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã dự báo, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước tính trong năm 2018 và năm 2019 sẽ lần lượt là 7,1% và 6,8%. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In đang nỗ lực mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác Đông Nam Á và Việt Nam là một trong số đó. Trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh, quan hệ ngày càng phát triển với Việt Nam là mối quan hệ “cùng thắng”, tờ The Diplomat nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm của tờ The Diplomat, tờ The Chosun Ilbo cho rằng, cùng với việc Việt Nam trở thành “vùng đất cơ hội” đối với người Hàn Quốc vì có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và là một thị trường quan trọng thì “làn sóng Hàn Quốc” tại quốc gia Đông Nam Á này cũng góp phần giúp tiếng Việt ngày càng có sức hút tại “xứ sở kim chi”. “Người Việt thích văn hóa Hàn và muốn tìm hiểu về Hàn Quốc nhiều hơn, nhất là sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo đưa đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vào chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua”, tờ The Chosun Ilbo nhấn mạnh.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/suc-hut-cua-tieng-viet-tai-xu-so-kim-chi-540762