Sức hút mạnh từ năng lượng, Qatar hướng đến 'cơ hội vàng' từ Nga

Qatar đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư vào Nga để tận dụng tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Và nước này đang hoàn toàn hài lòng với việc nắm giữ khoảng 1/5 cổ phần của nhà sản xuất dầu nhà nước Nga Rosneft PJSC, đại sứ của Qatar tại Moscow cho biết.

Công ty này với định giá của nó rất hấp dẫn, ông Fah Fahd bin Mohammed Al-Attiyah nói trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô của Nga. Đó là một khoản đầu tư tuyệt vời và chúng tôi rất vui mừng khi trở thành một phần của nó.

QIA cùng Glencore Plc đang nắm giữ gần 1/5 cổ phần tại Rosneft. (Nguồn: AFP)

QIA cùng Glencore Plc đang nắm giữ gần 1/5 cổ phần tại Rosneft. (Nguồn: AFP)

Cơ quan đầu tư Qatar QIA nổi lên như một cổ đông lớn tại Rosneft vào tháng 5 năm ngoái sau khi một thỏa thuận trị giá 9 tỷ USD bán cổ phần này cho Công ty Năng lượng CEFC gặp khó khăn của Trung Quốc sụp đổ. Quỹ đầu tư của Qatar hiện đang sở hữu 18,93% Rosneft, trở thành cổ đông lớn thứ ba sau nhà nước Nga, nắm giữ 50%, và công ty dầu mỏ lớn của Anh là BP Plc với 19,75%.

Giá cổ phiếu của Rosneft đã tăng khoảng 6% kể từ khi QIA và nhà giao dịch hàng hóa Glencore Plc đồng ý mua số cổ phần trên với giá 10,2 tỷ euro (11,5 tỷ USD) vào tháng 12 năm 2016. Thỏa thuận này đã gắn kết sự liên hệ của Doha với Moscow tại thời điểm Qatar phải đối mặt với sự cô lập từ Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước đã bắt đầu chuyến công du bốn nước vùng Vịnh tới Qatar và sau đó đi thẳng tới Ả Rập Saudi bất chấp lệnh cấm liên kết hàng không giữa hai quốc gia đối thủ.

Qatar đã đầu tư rất nhiều vào Nga trong những năm gần đây. QIA năm 2013 đã mua 500 triệu USD cổ phần của ngân hàng VTB thuộc sở hữu nhà nước Nga và kiểm soát 25% tại nhà điều hành sân bay St. Petersburg, Pulkovo - một phần trong kế hoạch đầu tư trị giá 2 tỷ USD thông qua liên doanh với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga. Qatar Airways thuộc sở hữu nhà nước năm ngoái cũng đồng ý mua 25% cổ phần tại sân bay Vnukovo ở Moscow.

Trong khi đại sứ Qatar đã không nêu ra các lĩnh vực đầu tư mới tiềm năng, RDIF đã nhấn mạnh các lĩnh vực tài chính, bán lẻ, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng là mục tiêu của Qatar.

Chúng tôi thấy nền kinh tế của Nga là ổn định và tiềm năng phát triển là rất lớn, theo Al Al Attiyah.

Mặc dù vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga có nguy cơ gây ra một trở ngại lớn trong cuộc đàm phán cho Qatar để mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, ông nói.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/suc-hut-manh-tu-nang-luong-qatar-huong-den-co-hoi-vang-tu-nga-20190312111650828.htm