Sức khỏe 2 công an xã bị chém ở Hưng Yên giờ ra sao?

Hiện sức khỏe 2 công an xã ở Hưng Yên bị người dân vào trụ sở chém đang dần ổn định, đã được xuất viện về nhà điều trị.

Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi lãnh đạo công an xã Minh Đức bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở

Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi lãnh đạo công an xã Minh Đức bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở

Liên quan đến vụ việc 2 cán bộ công an xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị người dân lao vào trụ sở công an xã tại UBND xã Minh Đức, dùng dao chém trọng thương, ngày 29/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết hiện sức khỏe 2 cán bộ này đang dần ổn định, đã được xuất viện để về nhà tiếp tục nghỉ ngơi, điều trị.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 8h ngày 13/3, trong lúc ông Nguyễn Phụng Huy (SN 1961), Trưởng công an xã Minh Đức và ông Vũ Đồng Hiệu (SN 1962), Phó trưởng công an xã Minh Đức đang làm việc tại trụ sở UBND xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào) thì bất ngờ bị đối tượng Đỗ Đình Tiến (SN 1971), trú tại thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào,dùng dao truy đuổi và chém khiến cả 2 cán bộ này bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Được biết, Tiến là đối tượng côn đồ, manh động tại địa phương, đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tiến về tội Giết người.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/suc-khoe-2-cong-an-xa-bi-chem-o-hung-yen-gio-ra-sao-d415887.html