Sức khỏe các bệnh nhân vụ nổ đầu đạn hiện ra sao?

Vụ nổ đã làm 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Bé nhỏ tuổi nhất là Y Trâm bị vết thương sọ não hở, vết thương vùng mặt, hiện vẫn hôn mê.

Tối ngày 10/11, bác sĩ Trần Xuân Hậu, khoa Ngoại chấn thương (BV Đa khoa tỉnh Kon Tum) cho biết, BV đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị chấn thương nặng do nổ đầu đạn. Trong đó, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là Y Trâm (22 tháng tuổi, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, Kon Tum). Hiện tại, bệnh nhi vẫn bị hôn mê, do vết thương sọ não hở và vết thương vùng hàm mặt. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhi.

Bệnh nhi Y Trâm đang được theo dõi tại BV

Bệnh nhi Y Trâm đang được theo dõi tại BV

Trước đó, ngày 9/11, ông A Đang (xã Đăk Nhoong) cùng người thân làm tiệc thôi nôi cho cháu. Do trời mưa, gia đình đã dời bếp vào trong và làm luôn bếp kiềng ở chỗ đầu đạn, nơi hàng ngày gia đình dùng để kê đập sửa chữa dụng cụ lao động.

Trong quá trình đun nấu, bất ngờ đầu đạn phát nổ. Vụ nổ đã làm 9 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em, mái nhà ng A Đang bị lật tung hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 5 bệnh nhân bị thương nặng được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Kon Tum gồm: Bệnh nhân Y Thim; bệnh nhân Y Hội; bệnh nhân Y Thước; cháu Y Thu Hà vầ bé Y Trâm.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xử lý vết thương và tiếp tục theo dõi tại BV.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-nang/suc-khoe-cac-benh-nhan-vu-no-dau-dan-hien-ra-sao-post66723.html