Sức khỏe các nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức, Long An hiện ra sao?

Vụ việc xe contener 'điên' đâm hàng chục xe máy tại Bến Lức, Long An khiến 4 người tử vong, 17 người bị thương, phần lớn trong số nạn nhân bị chấn thương đều được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn Bến Lức, Long An đa phần đều bị đa chấn thương

Trao đổi với PV Gia Đình Mới, bác sĩ Từ Quốc Tài, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết các nạn nhân đã được làm tất cả các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để tránh bỏ sót các vết thương nặng hơn.

Trước đó, từ chiều tối ngày 2/1, Bệnh viện này đã tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn Bến Lức, Long An.

Trong số, có 3 trường hợp bệnh nhân chấn thương tương đối nặng, tiên lượng xấu với chẩn đoán chấn thương sọ não, chấn thương cột sống... là bệnh nhân Hà Mỹ Xuân (SN 1996, ở tại Đồng Tháp) kèm chấn thương sọ não, gẫy dập chân trái và cẳng bàn chân phải; bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993, ở tại Bến Tre) chấn thương sọ não kèm gãy 2 cẳng xương chân phải và bệnh nhân Đinh Quốc Duy (SN 1990, ở tại Tiền Giang) bị chấn thương cột sống cổ, vết thương bàn chân phải.

Còn lại 9 bệnh nhân bị chấn thương vùng xương, phần mềm, xây xát... đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi sát sao và 1 bệnh nhân chỉ xây xước toàn thân, có vết thương mềm.

Các nạn nhân không may tử vong trong vụ việc đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bến Lức (tỉnh Long An).

Danh sách các nạn nhân hiện điều trị trong bệnh viện Chợ Rẫy, theo bác sĩ, nhiều người chưa có người thân đến tiếp nhận:

- Bệnh nhân Nguyễn Cẩm Ly (sinh năm 2005, ở tại Sóc Trăng) bị chấn thương gối trái, cẳng chân phải.

- Bệnh nhân Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999, ở tại Long An) bị chấn thương cẳng chân trái, chấn thương vùng đầu mặt.

- Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1997, ở tại Cần Thơ) bị chấn thương bàn chân trái, vai phải.

- Bệnh nhân Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996, ở tại Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải.

- Bệnh nhân Lý Sung (sinh năm 1996, ở tại Long An) bị xây xước toàn thân.

- Bệnh nhân Vương Tấn Vinh (sinh năm 1995, ở tại Long An) được chẩn đoán đa chấn thương.

- Bệnh nhân Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1994, ở tại Long An) được chẩn đoán đa chấn thương, gãy xương đùi trái.

- Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993, ở tại Bến Tre), chấn thương sọ não, gãy 2 cẳng xương chân phải, tình trạng tương đối nặng.

- Bệnh nhân Nguyễn Thị Út (sinh năm 1992, ở tại Sóc Trăng) bị vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

- Bệnh nhân Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990, ở tại Tiền Giang) bị chấn thương cột sống cổ, vết thương bàn chân phải, tình trạng tương đối nặng.

- Bệnh nhân Võ Văn Tín (sinh năm 1990, ở tại Đồng Tháp) bị đa xây xát, chấn thương gối trái.

- Bệnh nhân Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982, ở tại Cần Thơ) có vết thương đầu, vết thương mu bàn chân phải.

- Bệnh nhân Phan Ngọc Lệ (sinh năm 1968, ở tại quận Thủ Đức, TP.HCM) được chẩn đoán chấn thương cẳng chân trái, vai phải.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/suc-khoe-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-kinh-hoang-o-ben-luc-long-an-hien-ra-sao-d18303.html