Sức khỏe của hai nạn nhân vụ nam thanh niên mang xăng đến nhà bố vợ tự thiêu sau khi cãi vã với vợ hiện ra sao?

Theo đại diện xã Hải Đông, hiện sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ người đàn ông mang xăng đến nhà bố vợ tự thiêu hiện đã dần ổn định.

Liên quan đến vụ Lê Văn Hoạt (37 tuổi, trú tại xóm 6, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mang xăng đến nhà bố vợ Nguyễn Văn Xuyên (65 tuổi, ở xóm Nam Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tự thiêu sau khi cãi vã với vợ làm em vợ Nguyễn Văn Chẩn (28 tuổi, trú tại xóm Nam Châu, xã Hải Đông) bị bỏng xảy ra vào ngày 13/10, một lãnh đạo UBND xã Hải Đông cho biết, hiện sức khỏe của anh Hoạt và anh Nguyễn Văn Chẩn đã dần ổn định.

Ngôi nhà ông Xuyên - nơi xảy ra vụ tự thiêu. Ảnh: HL

Theo vị lãnh đạo xã này, ngày 13/10, khi đi ở bên ngoài về phát hiện con rể Lê Văn Hoạt cầm can xăng, ông Nguyễn Văn Xuyên đã cầm can xăng ném ra ngoài vườn.

Ít phút sau, anh Hoạt đã chạy ra tìm can xăng dốc lên mình rồi bật lửa tự thiêu. Phát hiện sự việc, anh Chẩn đã chạy tới giằng can xăng thì bị xăng văng vào gây cháy phần bụng.

Ngay lập tức người thân trong gia đình đã đưa anh Chẩn đi chữa trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu. Bản thân anh Hoạt bị bỏng toàn thân, phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

"Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của hai nạn nhân đã dần ổn định. Vụ bỏng xăng không gây ảnh hưởng đến tính mạng..." - vị lãnh đạo xã Hải Đông nói.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Hoạt xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Huệ nên đã mang xăng đến nhà bố vợ để tự vẫn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hải Hậu điều tra, làm rõ.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/suc-khoe-cua-hai-nan-nhan-vu-nam-thanh-nien-mang-xang-den-nha-bo-vo-tu-thieu-sau-khi-cai-va-voi-vo-hien-ra-sao-20191015194030226.htm