Sức khỏe nữ sinh rời khỏi nơi cách ly đi đám cưới ở Hà Tĩnh giờ ra sao?

Liên quan đến vụ nữ sinh rời cách ly tại nhà để đi dự đám cưới hiện chính quyền địa phương đang tổ chức giám sát chặt chẽ, đo thân nhiệt hằng ngày.

Sáng ngày 4/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị y tế giám sát, cách ly em N. T.H.D (SN 2001, trở về từ Ulsan Hàn Quốc) tại nhà và tránh tiếp xúc với người thân trong gia đình. Hằng ngày, đơn vị y tế sẽ trực tiếp kiểm tra, đo thân nhiệt.

“D. trở về nhà từ ngày 28/2, hiện em D. sức khỏe bình thường, chưa có dấu hiệu gì nên đang giám sát, cách ly y tế tại nhà. Trước đó, D. có đi dự đám cưới tại một khách sạn trên địa bàn nhưng chỉ đến gửi tiền mừng ngoài sảnh rồi về chứ chưa tiếp xúc nhiều người”, ông Lộc nói.

Tại Hà Tĩnh công tác phun hóa chất tiêu độc khủ trùng đang được triển khai (ảnh T.D)

Tại Hà Tĩnh công tác phun hóa chất tiêu độc khủ trùng đang được triển khai (ảnh T.D)

Ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho hay, nơi nữ sinh D. tham gia học tại Hàn Quốc là Ulsan và thành phố này không thuộc trung tâm vùng tâm dịch Covid-19. Sau khi D. trở về, xét về yếu tố dịch tễ học thì thuộc nhóm nguy cơ thấp và được hệ thống kiểm dịch sân bay cho nhập cảnh vào Việt Nam.

“Trở về Hà Tĩnh D. được chính quyền sở tại phát hiện và cách ly tại nhà trong tình trạng khỏe mạnh. Đến nay sau 6 ngày về nước, sức khỏe bình thường và vẫn tiếp tục được theo dõi sát sao, cách ly tại nhà. Việc D. tự ý rời khỏi nơi cách ly để đi đám cưới tại một khách sạn xét về góc độ chấp hành là sai, không chịu tuân thủ các quy định cách ly theo hướng dẫn”, ông Tâm cho biết.

Văn bản phê bình chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập vì để nữ sinh D. rời khỏi cách ly tại nhà đi đám cưới.

Liên quan đến sự việc này, trước đó vào ngày 3/3, UBND TP Hà Tĩnh đã ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập do không thực hiện nghiêm túc việc quản lý, giám sát nữ sinh D., để người này tự ý rời khỏi nơi cách ly y tế tại nhà để đi đám cưới ở một khách sạn trên địa bàn vào ngày 1/3.

Ngoài ra, UBND TP còn yêu cầu chủ tịch phường Hà Huy Tập và tập thể cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm phải chịu các chế tài theo quy định, kịp thời có các biện pháp thực cụ thể cách ly đối với D. trong thời gian này.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/suc-khoe-nu-sinh-roi-khoi-noi-cach-ly-di-dam-cuoi-o-ha-tinh-gio-ra-sao-1526609.tpo