Sức khỏe tài xế taxi Group bị lái xe Mazda CX5 bắn giờ ra sao?

Lái xe taxi bị tài xế Mazda CX5 'rút súng' bắn hiện đang nằm điều trị trong bệnh viện, thời điểm xảy ra vụ việc người thân nạn nhân đến hiện trường vô cùng hoảng sợ.

Liên quan đến vụ tài xế taxi Group - Nguyễn Đức Tiến (SN 1980 trú tại phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị lái xe Mazda CX5 bắn súng, cán xe qua người, trưa ngày 31/10, trao đổi với PV Kiến Thức anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1977, là anh trai của tài xế Tiến) cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tiến được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến giờ các bác sĩ vẫn chưa lấy được viên đạn ra, vì đạn găm vào một bên hông. Do Tiến bị bắn thủng trực tràng nên các bác sĩ phải phẫu thuật nối lại, sau đó mới phẫu thuật gắp viên đạn ra".

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Anh Mạnh cho hay: “Nhiều nhân chứng kể lại, tài xế ô tô Mazda CX5 chèn qua người Tiến khiến em tôi cày mặt xuống đường, rồi lùi lại tiếp tục đâm. Khi đó, Tiến cố gồng mình co người lại thì bị vò vào gầm xe.”.

Theo bà Đào Thị Chung (62 tuổi, mẹ của tài xế Tiến) thì sau nhiều tiếng phẫu thuật, đến chiều nay tài xế này đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế Tiến đã được chuyển khỏi phòng cách ly của bệnh viện và người thân đã có thể vào thăm nom nhưng sức khỏe vẫn rất yếu, lúc tỉnh lúc mê.

Bà Chung cho biết: “Các bác sĩ đã phẫu thuật nối phần trực tràng bị đạn xuyên thủng, nhưng hiện viên đạn dạng bi vẫn đang nằm trong cột sống chưa lấy ra được. Các bác sĩ nói khả năng Tiến sẽ phải chuyển viện để phẫu thuật lấy viên đạn ra".

Sức khỏe tài xế Tiến vẫn còn rất yếu. Tài xế này bị bắn, viên đạn dạng bi vẫn còn nằm trong cơ thể.

Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Đức Long - Đội trưởng đội xe taxi Group, phụ trách địa bàn Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cho biết: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện lãnh đạo taxi Group đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với gia đình. Nhưng do tài xế Tiến vẫn trong phòng cách ly nên Công ty và gia đình vẫn chưa tiếp cận được. Hiện tôi đang cùng người nhà của tài xế Tiến làm việc với cơ quan Công an”.

Theo nguồn tin riêng của PV, người đứng tên trong đăng ký xe ô tô Mazda CX5 mang BKS 30E-926.48 có tên P.B.L., ở Phương Liên (Hà Nội).

Hiện cơ quan Công an đang làm rõ.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/suc-khoe-tai-xe-taxi-group-bi-lai-xe-mazda-cx5-ban-gio-ra-sao-1137863.html