Sức khỏe trung úy CSGT bị đối tượng vi phạm giao thông đâm lén giờ ra sao?

Nhờ cấp cứu kịp thời, đến nay, sức khỏe trung úy Nguyễn Hoàng bị đối tượng vi phạm giao thông đâm lén ở Phú Thọ đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ đối tượng vi phạm giao thông dùng dao đâm lén CSGT thị xã Phú Thọ

Hiện trường vụ đối tượng vi phạm giao thông dùng dao đâm lén CSGT thị xã Phú Thọ

Liên quan đến vụ trung úy Nguyễn Hoàng, cán bộ CSGT Đội CSGT Thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) bị đối tượng vi phạm giao thông dùng dao đâm lén trong lúc làm nhiệm vụ tối 7/8, đến nay, sau 4 ngày được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe trung úy Hoàng đã có tiển triển tốt, qua cơn nguy kịch.

Hiện các bác sỹ tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị để giúp sức khỏe trung úy Hoàng sớm bình phục.

Về đối tượng gây ra vụ việc, sau khi bị lực lượng chức năng khống chế đưa về cơ quan điều tra, đối tượng Vương Hồng Thái (trú tại thị xã Phú Thọ) đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, tối 7/8, tổ công tác Đội CSGT thị xã Phú Thọ đang làm nhiệm vụ TTKS tại đường Tân Thành, thuộc phường Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) thì phát hiện Vương Hồng Thái điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Thái cho chỉ số là 0,053 mg/lít khí thở.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thái với các lỗi vi phạm gồm không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn vượt quá quy định 0,4 mg/1 lít khí thở và giữ phương tiện. Thái chấp hành các lỗi vi phạm và ký biên bản vi phạm hành chính, sau đó đi bộ về nhà.

Chỉ một lúc sau, đối tượng quay lại dùng dao đâm lén vào sau lưng trung úy Hoàng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đối tượng đã bị khống chế.

Được biết, Thái có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, xử lý.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/suc-khoe-trung-uy-csgt-bi-doi-tuong-vi-pham-giao-thong-dam-len-gio-ra-sao-d430571.html