Sức lan tỏa của Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'

Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' do Quân ủy Trung ương phát động và triển khai thực hiện trong toàn quân có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Y, bác sĩ BĐBP tỉnh An Giang khám, chữa bệnh cho dân nghèo nơi biên giới

Cuộc vận động cũng là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được phát động tập trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, hạ sỹ quan - binh sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Sau 05 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã đạt hiệu quả thiết thực thực, có sức lan tỏa cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo và kế hoạch của người chỉ huy gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ động đấu tranh khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngại học tập, rèn luyện... làm ảnh hưởng đến truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong từng cán bộ, chiến sỹ. Nhờ vậy mà cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xem đây là những công việc thường xuyên, hằng ngày, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn đơn vị; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã tổ chức học tập các chuyên đề về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung 4 (khóa XI, XII), các chuyên đề xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, các nội dung phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, các bài nói, bài viết của Bác Hồ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Các tổ chức quần chúng tích cực giáo dục đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào: “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”, “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ BĐBP tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc và đoàn kết sáng tạo, bình đẳng, phát triển vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”… Các cơ quan, đơn vị thường xuyên lồng ghép vào các buổi giáo dục truyền thống; thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức như: học tập chính trị, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng; tham quan di tích lịch sử cách mạng, xem phim tài liệu, giao lưu, tọa đàm… Đơn vị duy trì và thực hiện tốt chế độ thông báo chính trị, đọc báo, nghe đài, xem thời sự, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật hàng tháng.

Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”. Trong công tác hậu cần, kỹ thuật có phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, phát huy tứ đức “cần, kiệm, liêm chính”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quản lý, sử dụng tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật, tích cực tăng gia sản xuất, tổ chức tốt đời sống vật chất, thinh thần cho bộ đội. Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phòng chống các loại tội phạm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy với dân” để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia trong mọi tình huống.

Lan tỏa yêu thương

Phát huy bản chất, truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội, BĐBP và đơn vị, trước những khó khăn, thử thách, cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà, luôn vững vàng, kề vai sát cánh, trên dưới đồng lòng, sáng tạo, kỷ luật, chất lượng, hiệu quả. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh luôn tâm niệm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Đơn vị tích cực tham gia giúp giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh, khắc phục hậu qua thiên tai, bão lụt, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, và Trung ương. Nét nổi bật nhất trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng khu vực biên giới của BĐBP tỉnh năm qua là đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình, công trình, phần việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định cuộc sống cho nhân dân trên khu vực biên giới biên giới của tỉnh.

Thực hiện phong trào “BĐBP tỉnh An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị phối hợp với địa phương vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn ủng hộ xây dựng 112 căn “Nhà tình thương”, “Đại đoàn kết” và “Mái ấm biên cương” (Mỗi căn trị giá 40 triệu đồng); 41 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” (Mỗi căn trị giá 60 triệu đồng), tổng trị giá 6,94 tỷ đồng.

Đơn vị phối hợp trao tặng 70 con bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; khám chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho 74.415 lượt người và tặng 8.130 phần quà, 100 suất học bổng, 145 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ 1.000 sản phẩm quần áo mới và 1.000 sản phẩm quần áo cũ, tổng trị giá 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn tham gia giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ được 200 ha, 20 cây cầu dân sinh, 35 km đường giao thông nông thôn với hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” đơn vị nhận đỡ đầu từ 2015 – 2017 là 64 em, từ 2018 – 2019 là 61 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã, phường, thị trấn biên giới và xã biên giới đối diện với mức 500.000 đồng/em/tháng.Đơn vị triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, trong đó có 05 Đồn Biên phòng nhận nuôi 05 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang giúp dân đắp đê ngăn lũ

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang giúp dân đắp đê ngăn lũ

Từ thực tiễn đặt ra trong việc thực hiện Cuộc vận động, toàn đơn vị đã thực hiện các mô hình, chương trình thiết thực như: “Phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách Hộ gia đình khu vực biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Camera an ninh nơi biên giới”, “Phòng đọc biên giới”... Trên cơ sở các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân đã góp phần quan trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh; nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội; vận động quần chúng tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động, Đại tá Phạm Văn Phong cho biết: Trong 05 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị; trách nhiệm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của bộ đội ngày càng được nâng nên, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” là giải pháp quan trọng để xây dựng, củng cố, vun đắp thêm bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ. Những việc làm cụ thể, thiết thực có hiệu quả nêu trên sẽ là cơ sở vững chắc để cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Chiến Khu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/suc-lan-toa-cua-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-542884.html