Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Hưởng ứng 'Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm 2018', do Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) phát động, Trường Sĩ quan Chính trị đã có nhiều bài dự thi, phản ánh nhiều mô hình hay, sáng tạo trong việc giáo dục pháp luật cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đạt hiệu quả thiết thực.

Sau hơn một tháng hưởng ứng cuộc thi, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các cơ quan, đơn vị trong nhà trường đã tham gia thi tìm hiểu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Thi phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; thi tìm hiểu pháp luật; thi tuyên truyền những sáng kiến, mô hình giáo dục pháp luật hiệu quả...

Theo Trung tá Trần Mạnh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Chính trị, từ khi triển khai, các đơn vị đã tích cực lựa chọn nhân tố nòng cốt để thành lập nhóm, thu được nhiều bài dự thi chất lượng tốt, trình bày sáng tạo, được nhà trường lựa chọn gửi dự thi cấp toàn quân, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nhóm tác giả Trường Sĩ quan Chính trị trao đổi về ý tưởng thực hiện tác phẩm tham dự cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

Tiêu biểu là công trình bài dự thi của nhóm tác giả do Thượng sĩ Trương Quốc Việt, đoàn viên Chi đoàn Đại đội 3, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7 thực hiện công phu, chất lượng, với ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Đồng chí Việt tâm sự: “Là các học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc thi trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, nên đã ấp ủ xây dựng ý tưởng trình bày bài thi một cách công phu, nghiêm túc, qua đó nhằm giới thiệu mô hình giáo dục pháp luật hiệu quả “Phòng Hồ Chí Minh-Tủ sách pháp luật thông minh” ở đơn vị”.

Chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm dự thi, Thượng úy Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7 cho biết, nhóm tác giả đã tích cực sưu tầm tài liệu tại thư viện nhà trường, trên internet, xin ý kiến các giáo viên có kinh nghiệm về các văn bản pháp luật... Công trình thực sự tiêu biểu với ý tưởng sáng tạo, thiết kế mô hình một thư viện pháp luật thu nhỏ để trưng bày sản phẩm. Kết cấu sản phẩm bao gồm 3 tập nội dung, một bộ sưu tập những hoạt động tiêu biểu về nhà trường và đơn vị, một đĩa mềm và một mô hình thư viện pháp luật trưng bày. Sản phẩm có chất lượng tốt, đầu tư công phu, góp phần lan tỏa cuộc thi và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho ĐVTN.

Theo Trung tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị: Ngoài mô hình “Phòng Hồ Chí Minh-Tủ sách pháp luật thông minh” ở Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7 được nêu trong tác phẩm dự thi cấp toàn quân, nhà trường còn có nhiều mô hình giáo dục pháp luật hay, như: “Mỗi tuần một điều luật” ở Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5; “Tủ sách pháp luật” của Đoàn cơ sở Hệ 4…, mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN đơn vị.

Bài và ảnh: ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/suc-lan-toa-tu-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-553017