Sức mạnh chinh phục đỉnh vinh quang

Nếu nói lao động là vinh quang, thì lao động sáng tạo chính là sức mạnh của người lao động để chinh phục những nấc thang, vươn tới đỉnh vinh quang.

Hơn 1.600 sáng kiến, cải tiến được hình thành và áp dụng tại các đơn vị, làm lợi gần 40 tỷ đồng là kết quả của năm thi đua 2019 với nhiều phong trào lao động sáng tạo trong toàn hệ thống các công đoàn cơ sở của Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN).

Trong 3 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có nhiều cá nhân tiêu biểu được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo và trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

Trong 3 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có nhiều cá nhân tiêu biểu được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo và trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch CĐDMVN - cho biết, ngoài việc nỗ lực tạo dựng một môi trường lao động tốt, bảo đảm điều kiện an toàn, môi trường vệ sinh… làm cơ sở cho việc thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp CĐDMVN còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó nổi bật là phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững.

"Tại Ngày hội lao động sáng tạo ngành dệt may Việt Nam lần thứ II do CĐDMVN phối hợp với Tập đoàn Dệt May tổ chức mới đây đã có 61 sáng kiến ngành may và 35 sáng kiến ngành sợi - dệt - nhuộm được lựa chọn từ hơn 1.600 sáng kiến tham dự vòng loại cấp ngành. Chúng tôi đã chọn ra 36 đề tài, giải pháp vào vòng thi bảo vệ" - ông Lê Nho Thướng cho biết.

Mang đến ngày hội chiếc máy bơm mỡ tự động cho vòng bi máy kéo sợi, anh Tạ Xuân Phương - Công ty CP Dệt may Huế - chia sẻ, lúc trước công việc bảo trì, bảo dưỡng cho vòng bi của máy kéo sợi thì công đoạn bơm mỡ thường phải làm bằng tay năng suất thấp, tốn thời gian. Chính vì vậy, anh đã tìm hiểu và chế tạo thành công máy bơm mỡ tự động cho vòng bi máy kéo sợi, qua đó giúp tăng năng suất lên gấp 3 lần so với việc bơm mỡ thủ công trước đây.

Chia sẻ về sáng kiến "Trải vải cắm chông, cắt quần karo bằng máy cắt tự động" đạt giải khuyến khích tại Ngày hội, anh Tạ Văn Điệp - Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty CP May 10) - cho biết, với phương pháp này, có thể áp dụng được công nghệ 4.0 vào sản xuất để tận dụng hết tính năng của máy. Hơn nữa, phương pháp này giúp giảm sức lao động, tạo năng suất cao, chất lượng tốt.

Theo ông Lê Nho Thướng, với những nỗ lực của công đoàn trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cũng như sự cố gắng, phấn đấu không biết mệt mỏi của các tập thể, cá nhân người lao động, trong 3 năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có nhiều cá nhân tiêu biểu nhất so với các giai đoạn trước và được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo và trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Cụ thể, năm 2017 (28 bằng); năm 2018 (20 bằng, 6 giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh); năm 2019 (23 bằng)…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, CĐDMVN tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong công nhân lao động bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt đời sống người lao động, CĐDMVN sẽ đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về vấn đề khen thưởng, để có những phần thưởng xứng đáng nhằm động viên kịp thời cho người lao động khi có những giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả cao.

Ông Lê Nho Thướng- Chủ tịch CĐDMVN :
Phong trào thi đua Lao động sáng tạo là hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, giúp người lao động có cơ hội thể hiện khát vọng vươn lên, đóng góp một phần vào sự lớn mạnh của tập đoàn.

Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/suc-manh-chinh-phuc-dinh-vinh-quang-127111.html