Sức mạnh công nghệ mới trong kíp tăng T-90M Proryv của Nga

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về sự phối hợp chiến đấu của các kíp xe tăng T-90M Proryv nâng cấp, được đưa vào trang bị cho Quân khu Trung tâm trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“So với T-72, hệ thống điều khiển hỏa lực đã trở nên tốt hơn, thậm chí có thể nói là tốt hơn nhiều. Như bạn có thể thấy, súng máy Kord được cập nhật để thay thế súng máy NSVT cũ. Kord với cỡ nòng 97 mm, kéo theo thước ngắm mới, thiết bị chụp ảnh nhiệt và thu thập mục tiêu. Điều này cho phép bắn chính xác hơn. Do đó, sẽ mất ít thời gian hơn cho tất cả các quy trình và đối phương có thể bị phát hiện nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, xe tăng đối phương có thể nhìn thấy trên màn hình với các camera được lắp đặt ở bốn phía. Bao gồm thêm một camera quan sát phía sau cho người lái”, tờ Izvestia dẫn lời một chỉ huy xe tăng T-90M Proryv cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các kíp lái T-90M Proryv hiện đại đang trong đội hình xe tăng của Quân khu Trung tâm tiếp tục phối hợp chiến đấu ở các khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Trước đó, đã có những chiếc T-72 bản sửa đổi đầu tiên, nhưng so với T-90M Proryv thì đây đã là một đẳng cấp khác. Mọi thứ đều là điện tử, tất cả đều rất tốt. Có một trợ lý giọng nói trên xe, nếu xe đang nóng lên, hệ thống sẽ cảnh báo. Khung gầm mượt mà hơn, mặc dù nặng hơn nhưng dễ điều khiển và tăng tốc nhanh hơn. Chúng tôi có nhiều niềm tin vào T-90M Proryv hơn so với ở T-72. Trên chiếc T-72, cả thợ máy và chỉ huy đều phải nhìn mọi hướng cùng một lúc, nhưng trên T-90M Proryv mọi thứ chỉ nhìn về phía trước”, quân nhân Nga lái xe tăng chia sẻ.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng sẽ được điều chỉnh với sự trợ giúp của máy bay không người lái (UAV).

Bộ Quốc phòng cho biết thêm, sau khi hoàn thành công tác phối hợp tác chiến, các kíp xe tăng sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Được biết, Nga có hơn 600 chiếc xe tăng T-90. Nhưng khoảng 200 chiếc vẫn đang được cất giữ trong kho và thời tiết lạnh giá ẩm ướt có thể khiến hệ thống quang học và thiết bị điện tử của những xe tăng này bị xuống cấp nhanh chóng nếu không bảo dưỡng và bảo trì thường xuyên.

Để khắc phục vấn đề này, Nga cũng triển khai song song dòng xe tăng T-60 cũ, ra đời từ những năm 1970 trên chiến trường. Tăng T-60 không có hệ thống quang học và điện tử công nghệ cao, do đó không xuống cấp nhanh như những chiếc T-90 được sản xuất từ thập niên 1990.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kip-tang-t-90m-proryv-he-lo-ve-uu-diem-cua-cong-nghe-moi-2098336.html