Sức mạnh của tình yêu, hôn nhân với phụ nữ hiện đại

Kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM vừa phối hợp Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình giao lưu 'Sức mạnh của tình yêu, hôn nhân với phụ nữ hiện đại'.

Giao lưu “Sức mạnh của tình yêu, hôn nhân với phụ nữ hiện đại”

Chương trình có sự tham gia của hai diễn giả: Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM; Tiến sĩ Tâm lý học Bùi Hồng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Theo chia sẻ của TS Bùi Hồng Quân, việc yêu rồi kết hôn là sự lựa chọn của mỗi cá nhân và khi xét về việc chúng ta đang có những nỗi sợ về hôn nhân là lúc đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Theo ông, mỗi người chỉ có thể biết được thực sự hôn nhân như thế nào khi bước chân vào hành trình hôn nhân của chính mình. Tất cả các câu chuyện, kinh nghiệm chỉ là những dữ liệu tham khảo. Thay vì có những nỗi sợ, sự e ngại thì có thể chuyển hóa nó bằng cách chuẩn bị tốt nhất, vững nhất có thể cho hành trình hôn nhân. Hơn hết, bản thân mới là yếu tố quyết định và các yếu tố bên ngoài chỉ là nhân tố ảnh hưởng.

“Với trải nghiệm của tôi, nếu như được chọn lại thì vẫn lựa chọn kết hôn bởi vì hôn nhân không chỉ có vợ và chồng, mà còn có con cái và mối quan hệ của gia đình hai bên. Nó là một sự tổng hòa các mối quan hệ. Kết hôn có rất nhiều điều giá trị mà chúng ta không thể nào trải nghiệm được khi lựa chọn cuộc sống độc thân”, TS Bùi Hồng Quân nói.

Tiến sĩ Tâm lý học Bùi Hồng Quân chia sẻ tại chương trình

Với chủ đề này, Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A cho rằng, từ khóa “sức mạnh” là tiền đề cho câu chuyện này, nó mang ý nghĩa tích cực khi tạo dựng dựa trên sự thuận lòng.

“Lý tưởng nhất vẫn là cả hai bên yêu nhau, muốn gắn kết, chăm sóc và sẵn lòng bỏ qua cho họ những lỗi lầm vụn vặt. Hôn nhân không phải là sức mạnh của sự phụ thuộc mà là sự cùng phát triển. Câu chuyện chính là cùng nhau phát triển chứ không phải phát triển một cách cô đơn”, Tiến sĩ Tô Nhi A khẳng định.

Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A trình bày

Mặt khác, theo Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A, để tình yêu bền vững, chúng ta cần có năng lực tương ứng để duy trì nó. Bên cạnh đó, trong đời sống cộng đồng, nhiều trải nghiệm và quyền lợi của chính bản thân sẽ không tách rời khỏi trách nhiệm đối với cộng đồng, quốc gia. Đó là trách nhiệm duy trì nòi giống, dân số và sức khỏe dân số. Hôn nhân hạnh phúc sẽ cần sự trao đổi, đồng hành và bảo vệ đúng nghĩa, đúng cách.

“Kết hôn hay độc thân sẽ tạo ra sức mạnh nội tại của người phụ nữ. Với một điều kiện là bạn phải rõ bạn đang chọn điều gì. Hôn nhân có thử thách của hôn nhân, độc thân có thử thách của độc thân. Cái nào cũng đòi hỏi phải nỗ lực để dàn xếp cuộc sống chứ không thể tự nhiên mà hạnh phúc tới” - Tiến sĩ Tô Nhi A nói.

Buổi giao lưu thu hút sự quan tâm đông đảo của các hội viên phụ nữ và các sinh viên

THANH TRÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/suc-manh-cua-tinh-yeu-hon-nhan-voi-phu-nu-hien-dai-post729769.html