Sức mạnh của U22 Việt Nam không thể phủ nhận

Truyền thông Thái Lan và Indonesia khâm phục sức mạnh của thầy trò Park Hang Seo, lo lắng cho số phận đội bóng nước nhà.

Màn lội ngược dòng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia không chỉ cho thấy sức mạnh thật sự của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà còn thể hiện tinh thần, ý chí kiến cường của lứa cầu thủ dưới HLV Park Hang Seo khi không chịu lùi bước trước khó khăn, chiến đấu tới giây phút cuối cùng để giành chiến thắng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Bolasport của Indonesia đã lên tiếng chấp nhận sự thất bại của đội bóng nước nhà trước U22 Việt Nam là một sự "thảm hại", đồng thời công nhận sự vượt trội về mọi mặt của U22 Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Thực tế quả đúng như vậy, trước một U22 Indonesia đang hừng hực khí thế sau 2 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh Thái Lan, Singapore, các cầu thủ đến từ xứ vạn đảo tiếp U22 Việt Nam trong tâm thế đầy tự tin, thể hiện sức mạnh thể lực khi liên tục dốc bóng sang 2 biên để tìm kiếm bàn thắng.

Ông Park bảo vệ các học trò trước xô xát với cầu thủ U22 Indonesia.

Một trong những lần đó đã đem đến thàng công cho U22 Indonesia khi thủ thành Tiến Dũng mắc sai lầm. Nhưng quyền kiểm soát thế trận thuộc về các cầu thủ U22 Việt Nam, nhất là từ khi ông Park tung Đức Chinh vào sân và thay đổi sơ đồ chiến thuật sang 3 - 5 - 2, tổng lực tấn công. Kể từ đó, U22 Việt Nam chiếm quyền kiểm soát bóng tới 83% và tấn công dồn dập khiến U22 Indonesia phải nghẹt thở, hứng chịu 2 bàn thua.

Màn thế hiện này của U22 Việt Nam cũng khiến cho truyền thông Thái Lan phải ngả mũ. Tờ Siam Sport của Thái Lan đưa ra bài báo với tiêu đề: “Thái Lan mệt mỏi rồi! U22 Việt Nam hủy diệt và bóp nghẹt Indonesia!”.

Tác giả bài viết trích dẫn một số tình huống nổi bật trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, trong đó có nhấn mạnh về “chiến thắng ngược dòng vào phút cuối cùng” của đội tuyển “Chiến binh sao vàng”.

“Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần rất quyết tâm trong trận đấu này. Dẫu gặp nhiều khó khăn và bị dẫn trước 1-0 ngay từ hiệp 1 nhưng họ không đánh mất thế trận và dần lấy lại tinh thần. Hiệp 2, Việt Nam đã quay trở lại từ ‘địa ngục’ và đánh bại Indonesia với tỉ số 2-1.

Điều này khiến Thái Lan cần phải thắng cả Lào và Việt Nam ở 2 vòng đấu cuối, đồng thời ghi thật nhiều bàn thắng”, tác giả bài viết bày tỏ quan ngại trước tình hình của tuyển U22 Thái Lan.

Còn tờ Dailynews của Thái Lan viết: "Những ngôi sao vàng để thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm, cú đấm quyết định ở những phút cuối đã kết liễu U22 Indonesia ở môn bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã thể hiện rất tuyệt vời, những miếng đánh sắc nhọn đã giúp họ có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U22 Indonesia, qua đó dẫn đầu bảng và khiến Thái Lan tiếp tục phải bám đuổi".

Trong khi đó, người hâm mộ bóng đá Thái Lan chứng kiến trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia mà thấy ngán ngẩm cho đội bóng nước mình.

Một khán giả Thái Lan thốt lên: "Hãy nhìn U22 Việt Nam đi, họ quá mạnh. Cả đáng sợ nữa. Khả năng sút xa đa dạng. Xem họ đá với Indonesia thật thích. So sánh với Thái Lan thì thật thất vọng, chúng ta quá mệt mỏi".

CĐV Jack Beachbarsamui Thaikerd nhận định: "Chúng ta không thể sánh với Việt Nam. Họ đang ở trong top 100 thế giới. Đừng có tự hào vì những chiến thắng như trước Singapore. Hãy nhớ lấy điều đó".

Ngày 3/12/2019, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo trước U22 Singapore trước khi có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 30 với U22 Thái Lan. Đây đều là 2 trận đấu đáng mong chờ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/suc-manh-cua-u22-viet-nam-khong-the-phu-nhan-3392554/