Sức mạnh 'đáng gờm' của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022

Trong khi giới bóng đá Việt Nam đặc biệt chú ý đến trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây, thì bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vẫn còn 3 đối thủ khác rất mạnh. Trong số này, Indonesia gần như lột xác so với chính họ, với việc nhập tịch ồ ạt.

Trong danh sách sơ bộ gồm 26 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, được HLV Simon McMenemy của Indonesia công bố, có đến… 6 cầu thủ nhập tịch, cùng 1 người Indonesia sinh ra tại Hà Lan.

6 cầu thủ nhập tịch mà đội tuyển Indonesia gom lại, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, gồm trung vệ Victor Igbonefo (33 tuổi, cao 1m83, sinh ra tại Nigeria), Otávio Dutra (35 tuổi, cao 1m90, sinh ra tại Brazil), tiền vệ Stefano Lilipaly (29 tuổi, 1m75, gốc Hà Lan), tiền đạo Alberto Goncalves (38 tuổi, cao 1m75, gốc Brazil), Greg Nwokolo (33 tuổi, 1m75, gốc Nigeria) và Osas Saha (32 tuổi, 1m80, gốc Nigeria).

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ các cầu thủ nhập tịch vừa nêu rải đều ở cả 3 tuyến, chứng tỏ Indonesia dường như muốn tạo ra một đội bóng mới hoàn toàn, cải thiện hẳn về thể hình – điểm yếu nhất của đội bóng xứ vạn đảo trong những năm gần đây.

Với những cầu thủ nhập tịch đầy rẫy trong đội hình, Indonesia hiện như một đội bóng đến từ... bên ngoài Đông Nam Á

Với những cầu thủ nhập tịch đầy rẫy trong đội hình, Indonesia hiện như một đội bóng đến từ... bên ngoài Đông Nam Á

6 cầu thủ nhập tịch này, cộng với ngôi sao có nguồn gốc Indonesia, nhưng sinh ra tại Hà Lan là Irfan Bachdim, đội bóng xứ vạn đảo có đến 7 cầu thủ trưởng thành từ bên ngoài Indonesia, chịu ảnh hưởng của các nền bóng đá ngoại nhiều hơn hẳn bóng đá Indonesia.

Với những cầu thủ đến từ châu Phi, Brazil và Hà Lan, tốc độ và sức mạnh trong các pha tranh chấp cũng là yếu tố được nhắc đến nhiều về đội tuyển Indonesia hiện nay, khi chạm trán với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Có lẽ sau Singapore hồi cuối những năm 90, đầu những năm 2000, Indonesia là nền bóng đá tại Đông Nam Á, tích cực nhất trong việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại.

Và vì thế, Indonesia cũng trở thành ẩn số của bảng G, vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á (bảng đấu có Thái Lan, UAE, Malaysia, Indonesia và đội tuyển Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam sắp tới đây khi đối đầu với đội tuyển Indonesia, gần như sẽ gặp đội bóng hoàn toàn khác so với đội tuyển mà chúng ta từng đụng độ từ năm 2016 – 2017 trở về trước.

Do trong đội hình hiện xuất hiện quá nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch, nên cũng không rõ các ngôi sao cũ của đội tuyển Indonesia, như trung vệ Hansamu Yama Pranata (người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016), hay chính tiền đạo Irfan Bachdim có còn cơ hội để đá chính nữa hay không?

Vấn đề khác đối với đội bóng xứ vạn đảo là năng lực cầm quân của HLV Simon McMenemy? – Người mà từ sau khi nắm đội tuyển Philippines ở AFF Cup 2010, chưa hề dẫn dắt thêm bất cứ đội tuyển quốc gia nào khác, cho đến khi ông nhận lời nắm đội tuyển Indonesia vào đầu năm nay.

Theo Thiện Nhân/Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/suc-manh-dang-gom-cua-doi-tuyen-indonesia-tai-vong-loai-world-cup-2022/20190829074902362