Sức mạnh kinh hoàng của tên lửa hạt nhân mà Anh đang sở hữu

Anh đang sở hữu dòng tên lửa hạt nhân Triden II D5 trang bị trên các tàu ngầm tấn công chiến lược lớp Vanguard. Được biết đây là dòng tên lửa do Mỹ phát triển và chúng hiện là loại tên lửa hạt nhân chính xác nhất thế giới.

Vương quốc Anh đang sở hữu dòng tên lửa hạt nhân đáng sợ phóng từ tàu ngầm mang tên Trident II D5. Đây thực ra là dòng tên lửa hạt nhân do Mỹ phát triển.

Tên lửa Trident II D5 hiện đang được trang bị trên 14 tàu ngầm nguyên tử lớp Ohio của Mỹ và 4 tàu ngầm lớp Vanguard của Anh.

Việc triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân di chuyển liên tục khiến cho loại tên lửa hạt nhân này vốn đã nguy hiểm nay lại càng đáng sợ hơn.

Tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ tàu ngầm Trident II D5 là một trong những thành phần quan trọng trong lực lượng hạt nhân răn đe đối phương của Mỹ và Anh. Tên lửa này được trang bị các loại đầu đạn nguyên tử: W88, W76-1 và W76-2.

Mỹ đang có khoảng 400 đầu đạn W88 đã được phát triển từ năm 1988 tới 1992. Mỗi đầu đạn có đương lượng nổ ước tính là 475 kiloton, tức gấp 30 lần quả bom mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima, Nhật Bản tháng 8/1945.

Hiện W88 cũng là loại đầu đạn lớn nhất mà tên lửa Trident II D5 có thể mang theo. Ngoài ra tên lửa còn có thể mang theo loại đầu đạn W76-1 có đương lượng nổ 100 kiloton, và W76-2 có đương lượng nổ từ 5 đến 7 kiloton.

Các đầu đạn ban đầu sử dụng tụ điện làm sẵn giá 5 USD. Sau đó NNSA đã phải mất 2 năm và 850 triệu USD để tìm cách cải tiến để cho ra phiên bản tụ điện làm riêng để tăng tính hiệu quả cho đầu đạn này với giá 75 USD mỗi chiếc.

Với khả năng mang tối đa 12 đầu đạn và độ sai số mục tiêu chỉ 90m, tên lửa hạt nhân Trident II D5 được coi là tên lửa hạt nhân chính xác nhất thế giới.

Khi phóng, tên lửa Trident II D5 được đẩy bằng áp suất hơi nước từ tàu ngầm vọt lên trên mặt nước, lúc này động cơ chính của tên lửa mới khởi động để đẩy quả tên lửa bay đi.

Với tầm bắn xa cùng độ cơ động cao của các tàu ngầm hạt nhân mang chúng, tên lửa Trident II D5 có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Tên lửa Trident II D5 có chiều dài 13,41m, đường kính 1,85m, trọng lượng phóng lên tới 58,5 tấn.

Đây là tên lửa nhiên liệu rắn 3 giai đoạn với tầm bắn thiết kế 11.000km. Tên lửa có khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 hoặc 12 đầu đạn hạt nhân W76.

Trident II D5 là loại tên lửa hạt nhân khó đánh chặn nhờ áp dụng sâu công nghệ vật liệu composite trong chế tạo giúp giảm phản xạ tín hiệu radar cảnh báo từ đối phương.

Với việc được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược, Trident II D5 sẽ giúp tung ra các đòn đánh bất ngờ từ lòng đại dương và tiêu diệt bất cức mục tiêu nào trên trái đất.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/suc-manh-kinh-hoang-cua-ten-lua-hat-nhan-ma-anh-dang-so-huu-post502328.antd