Sức mạnh lựu pháo tự hành ATMOS 2000

Philippine đã tiếp nhận những khẩu pháo tự hành ATMOS 2000 đầu tiên từ Israel, được biết trước đó Manila đã chi 47 triệu USD để mua 12 hệ thống pháo tự hành bánh lốp ATMOS 2000.

Quân đội Philippines đã triển khai 4 khẩu đội pháo tự hành ATMOS 2000 đến miền Tây đảo Mindanao vào ngày 21/9.

Trước đó, Philippines đã chi 47 triệu USD để mua 12 hệ thống pháo tự hành bánh lốp ATMOS 2000. Với sự có mặt của ATMOS 2000, pháo binh Philippines được cải thiện, cả về năng lực tấn công trên bộ và phòng thủ biển.

Pháo tự hành ATMOS 2000 đang khai hỏa

Pháo tự hành ATMOS 2000 với cỡ nòng L/52 155mm do Công ty Elbit Systems của Israel sản xuất, có thể bắn được tất cả các loại đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO, tầm bắn của pháo khi sử dụng đạn thông thường là 30km và lên đến 41km nếu sử dụng đạn tăng tầm. Kíp chiến đấu 6 người, tốc độ bắn duy trì 4 - 9 phát/phút, tốc độ bắn tối đa 3 phát/20 giây, với khối lượng chỉ 26 tấn, pháo ATMOS 2000 có thể dễ dàng chuyên chở bằng máy bay vận tải tầm trung.

Điểm làm nên sự đặc biệt của ATMOS 2000 chính là việc được trang bị tính năng bắn cùng lúc nhiều loạt đạn vào mục tiêu. Nguyên tắc của tính năng này nằm ở chỗ pháo sẽ tự động điều chỉnh góc bắn từ cao xuống thấp để các loạt đạn rơi trúng mục tiêu gần như cùng một lúc, từ đó tạo ra sức công phá vô cùng lớn. Nhờ những tính năng ưu việt như trên, chuyên trang Army Technology đã xếp ATMOS 2000 vào 1 trong 10 lựu pháo tự hành hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay.

Theo Armyrecognition

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/suc-manh-luu-phao-tu-hanh-atmos-2000-post518323.antd