Sức mạnh pháo tự hành Caesar Mk 2 của Pháp

Mới đây, Công ty sản xuất vũ khí Nexter Systems của Pháp đã cho ra mắt tổ hợp pháo tự hành bánh lốp Caesar trong phiên bản Mk 2 hiện đại hóa, còn được gọi là Caesar NG ('thế hệ mới').

Theo đại diện Công ty Nexter Systems, việc ra mắt tổ hợp pháo tự hành bánh lốp Caesar Mk 2 đánh dấu một bước tiến đáng kể, mang lại khả năng cơ động cao hơn, khả năng bảo vệ vượt trội và hỏa lực mạnh mẽ hơn. Ảnh: Topwar.

Caesar Mk 2 được định vị là thế hệ thứ hai của pháo tự hành bánh lốp Caesar 155mm, “thiết lập các tiêu chuẩn mới về khả năng của pháo binh”. Ảnh: Military-Today.

Pháo tự hành Caesar được Nexter Systems phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho Lục quân Pháp từ tháng 7/2008. Mỗi cỗ pháo CAESAR có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Tháng 2/2022, Nexter Systems được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển một phiên bản sửa đổi mới của Caesar. Sau đúng 2 năm, đầu tháng 2/2024, Bộ Quốc phòng Pháp đã ký hợp đồng đặt hàng với Nexter Systems cung cấp 109 đơn vị pháo tự hành loại này với tổng giá trị 681 triệu euro. Thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2026 đến năm 2030. Một khách hàng khác là Bỉ cũng đã đặt mua 28 tổ hợp pháo tự hành Caesar Mk 2 theo hai hợp đồng.

Đại diện Nexter Systems thông tin, Caesar Mk2 đã trải qua một cuộc hiện đại hóa lớn nhờ cabin bọc thép cải tiến. Áo giáp cabin tương ứng với cấp độ bảo vệ STANAG 4569 cấp 2. Vì vậy, nó cung cấp khả năng bảo vệ đạn đạo trước đạn xuyên giáp 7,62x39 mm và mảnh đạn pháo. Cabin có thể chịu được sức nổ của mìn tương đương 6 kg TNT. Súng máy 12,7 mm có thể được gắn trên nóc xe để tự bảo vệ.

Về cơ bản, trang bị của Caesar Mk 2 giống hệt với phiên bản Caesar ban đầu, nó đi kèm với một viên đạn cỡ nòng 155 mm 52, được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. Ảnh: Indomiliter.

Tổ hợp pháo tự hành Caesar Mk 2 có thể sử dụng tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn của NATO, bao gồm đạn HE-FRAG thông thường và được hỗ trợ bằng tên lửa, đạn chở hàng với bom chống tăng hoặc bom phân mảnh, đạn khói và đạn chiếu sáng. Tầm bắn tối đa là 42 km với đạn HE-FRAG được hỗ trợ bằng tên lửa.

Caesar Mk 2 vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm về khả năng di chuyển nhờ khung gầm 6x6 mới, hộp số tự động và động cơ 460 mã lực (so với 260 mã lực trên phiên bản cũ). Điều này mang lại cho CAESAR Mk 2 “hiệu suất địa hình đặc biệt”. Tuy vậy bản thân khung gầm xe tải việt dã 6x6 Sherpa 5 vẫn không thay đổi.

Bộ đạn cơ bản bao gồm các loại đạn tương tự với tầm bắn lên tới 40 km. Tuy nhiên, pháo tự hành mới sẽ tương thích với các loại vũ khí có độ chính xác cao trong tương lai.

Caesar Mk 2 cũng có khả năng bắn trực tiếp ở cự ly lên tới 2 km. Chế độ bắn này thường được sử dụng để tự vệ. Tổ hợp pháo tự hành này tương thích với các loại đạn chống tăng dẫn đường chính xác BONUS có phạm vi hoạt động lên tới 34 km, tốc độ bắn tối đa 6 viên đạn mỗi phút.

Caesar Mk 2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính, radar vận tốc đầu nòng và hệ thông định vị, tích hợp khí tài tác chiến điện tử, cũng như tăng cường mức độ bảo vệ cho cabin. Nó cung cấp các thiết bị đầu cuối trên bo mạch để liên lạc và quản lý trình tự kích hoạt.

Caesar Mk 2 được vận hành bởi tổ lái 5 hoặc 6 người. Điều thú vị là, khi ký kết hợp đồng cung cấp Caesar Mk 2, Bỉ chọn tổ lái gồm 6 người, trong khi yêu cầu của Litva là tổ lái 5 người.

Caesar Mk 2 dựa trên xe tải quân sự Arquus với cấu hình 6x6 . Phiên bản gốc dựa trên xe tải Renault Sherpa 5. Hệ thống bơm lốp trung tâm được trang bị để cải thiện khả năng di chuyển trên các địa hình phức tạp.

Lý Thùy (Theo Topwar, Militarytoday)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-phao-tu-hanh-caesar-mk-2-cua-phap-1959044.html