Sức mạnh tàu đổ bộ tấn công Hải quân Đức-Hà Lan chia chung 'tiền xăng'

Trong lịch sử hải quân hiện đại, khó có thể tin được rằng hai cường quốc quân sự một thời như Đức và Hà Lan lại đang dùng chung một tàu chiến.

Trị giá khoảng 363 triệu Euro tương đương với gần nửa tỷ USD, tàu đổ bộ tấn công mang tên HNLMS Karel Doorman. Đây là một trong số hiếm hoi nếu không muốn nói là tàu quân sự duy nhất trên thế giới hiện nay mang hai quốc tịch. Nguồn ảnh: Sina.

Số phận của HNLMS Karel Doorman khá "lằng nhằng" khi nó được đặt lườn và đóng mới tại nhà máy đóng tàu Romania từ năm 2011. Tới năm 2013 con tàu này được hạ thủy và sau đó được đưa tới Hà Lan. Nguồn ảnh: Sina.

Tới tận ngày 24/4/2015, tàu HNLMS Karel Doorman mới được gia nhập lực lượng hải quân Hà Lan. Tới năm 2016, Ngoại trưởng Đức và Ngoại trưởng Hà Lan đã ký kết văn kiện thỏa thuận hiệp ước "dùng chung" tàu HNLMS Karel Doorman. Nguồn ảnh: Sina.

Được Hà Lan xếp vào loại tàu hỗ trợ đổ bộ, tàu đổ bộ tấn công HNLMS Karel Doorman có độ giãn nước 27.800 tấn và được coi là tàu lớn nhất từng được đóng tại Romania. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu có chiều dài 204,7 mét, lườn rộng 30,4 mét và có mớm nước tối đa 7,8 mét. HNLMS Karel Doorman được trang bị 5 động cơ diesel và 2 động cơ điện cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 18 hải lý giờ - tương đương 33 km/h kèm theo đó là tầm hoạt động 18.000 km. Nguồn ảnh: Sina.

Tốc độ hành trình của tàu chỉ 12 hải lý giờ - tương đương 22 km/h. Đây được coi là tốc độ khá chậm, khó có thể cho phép HNLMS Karel Doorman theo kịp tốc độ hành quân của các loại khu trục hạm hay thậm chí là tàu sân bay cỡ lớn hiện nay được Mỹ, Anh và Pháp sử dụng. Nguồn ảnh: Sina.

Vũ trang của tàu bao gồm hai pháo cao tốc Goalkeeper phục vụ việc phòng thủ tầm gần, 2 khẩu pháo tốc độ cao Marlin cỡ 30mm và 4 khẩu súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Sina.

HNLMS Karel Doorman có thể mang theo được tối đa 6 trực thăng NH90. Khi mang theo các trực thăng cỡ lớn không có khả năng gập lá cánh như CH-47, HNLMS Karel Doorman chỉ có thể chở theo được tối đa hai chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Bắt đầu từ ngày 3/2/2016, tàu HNLMS Karel Doorman chính thức được sử dụng chung bởi Hải quân Hà Lan và Hải quân Đức với nhiệm vụ làm tàu hậu cần, vận tải. Nguồn ảnh: Sina.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Lan và Đức vẫn chưa có ý định đóng thêm bất cứ một tàu đổ bộ tấn công loại này. Có vẻ như, HNLMS Karel Doorman đã quá đủ cho nhu cầu vận tải, hậu cần trên biển của cả Hải quân Đức lẫn Hải quân Hà Lan. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Nước Đức tan hoàng đổ nát sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/suc-manh-tau-do-bo-tan-cong-hai-quan-duc-ha-lan-chia-chung-tien-xang-1136995.html