Sức mạnh tàu ngầm Quận vương Vladimir chứa 'kho tên lửa' của Nga

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Quận vương Vladimir sẽ chính thức phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga từ năm 2018.

Theo Sputnik, trong tháng 11 này, tàu ngầm mới thuộc lớp Borei với tên gọi Quận vương Vladimir sẽ rời xưởng đóng tàu Sevmash, tiến hành các bước chuẩn bị chính thức để phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga.

Các tàu ngầm lớp Borei có chiều dài 170 mét, tốc độ tối đa 46km/h, nằm trong "chiến lược răn đe hạt nhân" hiện đại của Nga. Phiên bản tàu ngầm mới này có thể mang nhiều tên lửa hơn mẫu "tiền bối".

"Quận vương Vladimir" được khởi đóng từ năm 2012 thuộc dự án dự án 955A Borei II, là tàu ngầm đầu tiên của lớp Borei được hiện đại hóa, giảm thiểu tiếng ồn và trở nên "vô hình" hơn so với các phiên bản trước.

Theo thông tin của kênh truyền hình Na Uy TV 2 NORGE, tàu ngầm Quận vương Vladimir sẽ đi vào phục vụ từ năm 2018, có thể mang 20 tên lửa liên lục địa Bulava. Trong khi đó ba tàu ngầm lớp Borei hiện đang được sử dụng chỉ có chỗ để bố trí 16 tên lửa hạt nhân tầm xa.

Các tàu của lớp Borei sẽ thay thế tàu ngầm lớp Delta và Typhoon của Hải quân Nga.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vu-khi/suc-manh-tau-ngam-quan-vuong-vladimir-chua-kho-ten-lua-cua-nga-575564.ldo