Sức mạnh từ chiều sâu đội hình

Chưa bao giờ ngoại binh gây thất vọng ở V-League như mùa giải năm nay. Nhiều đội đang hối hả thử việc, gấp rút thay thế ngoại binh.

Bên cạnh đó, có một số đội nhờ làm tốt công tác đào tạo trẻ, đội hình có chiều sâu nên đang bay cao trên bảng xếp hạng.

41 tuổi vẫn ra sân?

Trước vòng đấu thứ 10, đội bóng Becamex Bình Dương úp mở việc đăng ký Huỳnh Kesley thi đấu trở lại V-League 2022, dù trước đó tiền đạo nhập tịch này đã giải nghệ vào năm 2019.

Việc bộ đôi Teofilo Eydison và Ceesay Dawda chưa ghi bàn nào ở mùa giải năm nay khiến ban lãnh đạo Becamex Bình Dương tính đến phương án sử dụng lại “ông già gân” 41 tuổi Huỳnh Kesley. Trong khi đó, Huỳnh Kesley đã chọn số áo 41, trùng với số tuổi của mình. Anh đang nhận lương theo khung thành viên ban huấn luyện nhưng mong muốn được tăng thêm 2.000USD, kèm khoản thưởng theo từng trận đấu nếu được vào sân thi đấu.

Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu thăng hoa nhờ vào dàn nội binh.Ảnh: VPF.

Hiện tại, hàng loạt ngoại binh đang thử việc ở Becamex Bình Dương. Ba tiền đạo Victor Mansaray, Gilberto Fortunato, Bahar đang háo hức chờ được ký hợp đồng. Tuy cần kíp trung phong nhưng ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu Một vẫn muốn thử việc ngoại binh thêm 1-2 tuần nữa để cẩn tắc vô ưu.

Nhiều đội bóng ở V-League đang rối tinh rối mù do ngoại binh kém chất lượng. Hai đội bóng xếp ở cuối bảng là TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC đều tậu phải ngoại binh “chân gỗ”. Không bàn thắng, không kiến tạo là thông số của tiền đạo Mauricio Cordeir (TP Hồ Chí Minh). Trong khi đó, tiền đạo Gustavo Santos của Sài Gòn FC mới ghi được 1 bàn thắng. Với đội bóng xứ Thanh, ngoại binh là cơn ác mộng thực sự. Nếu tiền đạo Paulo Henrique không có duyên ghi bàn, thường xuyên bỏ lỡ cơ hội thì trung vệ Victor Kamhuka lại là mắt xích yếu của đội bóng Thanh Hóa. Để gia cố hàng thủ, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa vừa thay thế Victor Kamhuka bằng trung vệ người Brazil Gustavo Santos.

Nhìn trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đang thi đấu thăng hoa, phần lớn nhờ vào sự nổi trội của ngoại binh. Hải Phòng có Gordon Rimario đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 8 lần lập công. Đội bóng xứ Nghệ may mắn khi có được bộ đôi Michael Olaha, Ganiyu Oseni thi đấu ăn ý. Nhưng không phải đội bóng nào cũng có được ngoại binh tốt như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng. Đến lúc này, cục diện ở V-League đã phân cực rõ ràng. Hà Nội FC đang giữ đỉnh bảng với 17 điểm, Hoàng Anh Gia Lai thăng tiến mạnh mẽ, áp sát với 1 điểm ít hơn. Hai đội bóng này cũng gặp vấn đề về ngoại binh, nhưng nhờ dàn nội binh hùng hậu, có chiều sâu nên đã từng bước vượt qua khó khăn để nuôi tham vọng.

Thăng hoa nhờ nội binh

Nếu như TP Hồ Chí Minh thua 4 trận liên tiếp thì ở chiều ngược lại, 12 điểm trọn vẹn qua 4 vòng đấu vừa qua đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có những bước tiến thần tốc trên bảng xếp hạng.

Rõ ràng là Hoàng Anh Gia Lai đã rũ bỏ được sức ép với những chiến thắng liên tiếp. Ở trận thắng Thanh Hóa 2-0 vừa qua, Văn Toàn xuất sắc lập cú đúp. Phút 51, Hồng Duy đi bóng khéo léo bên cánh trái, trước khi chuyền thuận lợi cho Văn Toàn dứt điểm thành bàn. Huấn luyện viên Kiatisuk hẳn yên tâm khi Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Tuấn Anh... đang có phong độ tốt. Vào đầu mùa giải, đội bóng phố núi thi đấu chập chờn, một phần cũng vì ngoại binh không đạt chất lượng. Hoàng Anh Gia Lai đã sẵn sàng bổ sung ngoại binh. Trung vệ Ahn Sae-hee sau một tháng tập ở Hàm Rồng đã được tung vào sân thi đấu ở trận gặp Thanh Hóa, là sự gia cố quan trọng cho hàng thủ đội chủ sân Pleiku.

Vòng 9 V-League 2022, huấn luyện viên Chun Jae-ho của Hà Nội FC đã gây bất ngờ khi dùng đội hình không có ngoại binh để đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng Thủ đô chỉ có sự phục vụ của hai ngoại binh Mujan Tonci và Siladi Vladimir từ phút 58, thời điểm Hà Nội FC chủ động về thế trận và có lợi thế dẫn bàn. Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Hà Nội FC vươn lên ngôi đầu V-League 2022.

Nếu như Văn Toàn là niềm cảm hứng cho Hoàng Anh Gia Lai thì ở Hà Nội FC, Văn Quyết xứng đáng là biểu tượng tinh thần, là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ. Đội trưởng Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp đồng đội thi đấu thêm phần tự tin. Bởi ngay cả khi đội hình của Hà Nội FC có nhiều tuyển thủ quốc gia như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Hậu, Thành Chung, Tuấn Hải... thì 11 cầu thủ nội binh vẫn gặp khó khăn trước đội chủ sân Hà Tĩnh. Có thời điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kiểm soát bóng lên đến gần 70%, đây là thông số rất đáng lưu tâm bởi ở V-League, chưa đội bóng nào có thể chơi áp đảo như thế trước Hà Nội FC.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Hà Nội FC vẫn sẽ tiếp tục tin dùng nhiều nội binh trong những trận cầu sắp tới. Sau khi Quang Hải chia tay đội bóng, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đã tuyên bố: “Đây là cơ hội cho những thế hệ tiếp theo để họ được lên đội 1, thể hiện và cạnh tranh các vị trí”. Ý tứ của người đứng đầu đội bóng Hà Nội FC cũng là chủ ý của ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An... trong việc tin dùng nội binh.

HÀ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/suc-manh-tu-chieu-sau-doi-hinh-701338