Sức nóng cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan qua tấm vé tại Mỹ Đình

Thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước UAE, giá vé trận Việt Nam - Thái Lan đã tăng lên gấp 10 lần. Hiện tại, giá vé 'chỉ còn' cao hơn 6 lần giá gốc.

Việt Nam - Thái Lan luôn coi nhau là “kỳ phùng địch thủ” tại khu vực Đông Nam Á. Việc hai đội nằm chung bảng đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khiến người hâm mộ hai bên càng thêm phấn khích.

Sức nóng cuộc đại chiến còn thể hiện qua giá trị của những tấm vé tới Mỹ Đình vào ngày 19/11.

Không dễ để sở hữu tấm vé xem trận Việt Nam - Thái Lan ngày 19/11. Ảnh: Minh Chiến.

Không dễ để sở hữu tấm vé xem trận Việt Nam - Thái Lan ngày 19/11. Ảnh: Minh Chiến.

Ngày 13/10, chỉ sau chưa đầy 1 phút mở bán mỗi đợt, toàn bộ vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã được bán hết. Đáng chú ý tại phiên 3 (22h), cao điểm có 385.820 lượt người hâm mộ đồng thời truy cập ứng dụng.

Tỷ lệ chọi để có được 1 tấm vé đến sân vận động Mỹ Đình là 1/116. Con số này cao hơn tất cả tỷ lệ chọi trong kỳ thi Đại học và THPT Quốc gia từ trước đến nay của Việt Nam.

Vé trận Việt Nam - Thái Lan bán hết chỉ sau 1 phút. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau đó, vé trận Việt Nam - Thái Lan đã có mặt trên chợ mạng với giá tăng gấp 4 lần. Riêng vé có chỗ ngồi đẹp mệnh giá 500.000 đồng/chiếc còn bị “hét” lên 6 triệu đồng một cặp.

Đến ngày 9/11, ban tổ chức tiến hành trả vé cứng, tình trạng phe vé sôi động trở lại. Trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và SVĐ Mỹ Đình, cảnh ngã giá diễn ra liên tục.

Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn bài viết liên quan đến thu mua, bán lại vé trận Việt Nam - Thái Lan.

Tính chất quan trọng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi ngày 14/11, thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước UAE, trong khi Thái Lan nhận thất bại trước Malaysia. Việt Nam vươn lên đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận, Thái Lan xếp thứ hai với 3 điểm kém hơn.

Trận đấu ngày 19/11, một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo tiến bước dài đến việc đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Thái Lan buộc phải giành 3 điểm để tránh nguy cơ bị đối thủ, cũng như tuyển UAE và Malaysia bỏ lại phía sau.

Giá vé trận Việt Nam - Thái Lan được đánh giá chỉ thấp hơn vé chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Duy Hiệu.

Lúc này, giá vé trận quyết đấu giữa Việt Nam - Thái Lan có dịp “nhảy múa”, tăng lên gấp 10 lần. Cặp vé loại 200.000 đồng/chiếc được bán ra với giá 3,8 triệu đồng, và loại 300.000 đồng/chiếc là 6 triệu đồng. Một phe vé cho hay đã bán cặp vé khán đài A giá 10 triệu đồng cho một khách đi ôtô.

Nhìn về quá khứ, nhiều người nhận định giá vé trận Việt Nam - Thái Lan chỉ thấp hơn vé chung kết lượt về AFF Cup 2018. Trận đấu với Malaysia cuối năm ngoái, cặp vé 600.000 đồng/chiếc bán ra với giá 20 triệu đồng, ngang mua một chiếc xe máy.

Trước thời điểm trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra 1 ngày, giá vé đã có phần hạ nhiệt, gấp khoảng 6 lần giá gốc. Vé VIP cũng được dân phe chào bán ra thị trường chợ đen, giá 15 triệu đồng/cặp.

Tuy nhiên, theo người bán, vé mỗi giờ mỗi giá, “lên xuống lung tung, không biết đường nào mà lần”.

'Vé trận Việt Nam - Thái Lan không thiếu, vấn đề là giá nào' Phe vé khẳng định không thiếu vé trận Việt Nam - Thái Lan nếu người mua sẵn sàng chi tiền. Dù giá vé tăng gấp nhiều lần, người này cho biết mỗi cặp chỉ lời 100.000-200.000 đồng.

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/suc-nong-cuoc-doi-dau-viet-nam-thai-lan-qua-tam-ve-tai-my-dinh-post1014761.html